Đấu thầu tập trung: Tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ

(PL)- PGS-TS-dược sĩ Phạm Khánh Phong Lan cho biết VN Pharma lợi dụng kẽ hở thành công vào thời điểm chúng ta áp dụng đấu thầu tập trung.

Tức là Sở Y tế một tỉnh nhận sản phẩm đấu thầu rồi đưa sản phẩm về các BV. Đến khi phát hiện vấn đề của lô thuốc, các BV đều thở phào vì nó chưa đến tay người dân. Nhưng giả sử thuốc đã được sử dụng rồi thì chúng ta làm gì?

Đó chỉ mới ở mức độ đấu thầu tập trung ở tỉnh chúng ta đã khó quản lý rủi ro, đừng nói thời gian tới chúng ta đang hướng đến đấu thầu tập trung cấp quốc gia. Ví dụ một loại thuốc giả, trong trường hợp đấu thầu riêng lẻ, thuốc đến tay người dân thì cũng chỉ gói gọn trong một chục, 100 người của BV. Nhưng nếu đấu thầu tập trung ở cấp tỉnh, cấp quốc gia, nhiều BV cùng sử dụng một loại thuốc được đưa từ trên xuống thì con số bệnh nhân chịu hậu quả không phải 100 nữa mà nó nâng lên hàng ngàn, hàng vạn người. Đó chính là những rủi ro và nguy cơ mà đấu thầu tập trung đang vướng phải.

Bệnh nhân nhận thuốc BHYT tại BV Nguyễn Tri Phương, TP.HCM. Ảnh: HTD

Bên cạnh đó, thực hiện đúng quy định của đấu thầu tập trung, các hãng dược sẽ cùng đấu thầu một loại thuốc với mức giá khác nhau. Đơn vị dự thầu nào có chất lượng tốt nhất, giá thành mềm nhất sẽ cung ứng thuốc cho các cơ sở điều trị có nhu cầu. Việc này tạo điều kiện cho các DN đẩy giá thuốc đồng loạt lên cao qua nhiều khâu trung gian, tạo ra gánh nặng viện phí cho người bệnh.

PGS Phong Lan cũng cho biết thêm ngoài việc tham gia đấu thầu tập trung, nếu trúng thầu DN sẽ phải cung ứng thuốc cho cả nước. Thế nhưng với dây chuyền sản xuất hiện có, khi phải cung ứng một lượng thuốc tăng 60%-200%, DN không thể đủ khả năng. Chưa kể khi tham gia đấu thầu tập trung, DN phải cam kết ổn định mức giá. Tuy nhiên, với thực tế nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dược đa phần nhập từ nước ngoài về, chỉ cần một chút biến động sẽ là khó khăn rất lớn cho DN.

Chưa kể, việc đấu thầu tập trung hay đấu thầu riêng lẻ đều hướng tới việc lấy giá thấp nhất cho người bệnh. Thế nhưng bên trong là vậy, còn việc bên ngoài, các nhà thuốc lại cố tình tăng giá lên, sau đó lấy chênh lệch để chia hoa hồng bác sĩ. Quy chung lại, giá thuốc lại tự nhiên cao lên và việc đấu thầu tập trung vô tình không còn hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.