Đấu giá 21 container thuốc lá ngoại hàng chục tỉ đồng?

(PLO)- Tổng cục Hải Quan đang xúc tiến các thủ tục để đấu giá 21 container thuốc lá ngoại có giá trị hơn 42 tỉ đồng bị tạm giữ tại cảng Quy Nhơn (Bình Định) tám tháng qua.

Trao  đổi với Pháp Luật TP.HCMngày 7-3, ông Nguyễn Văn Đông, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định, cho biết cơ quan này đã cử cán bộ tham gia hội đồng định giá, xử lý tang vật do Tổng cục Hải quan thành lập. Hội đồng này sẽ thẩm định, tiến hành các thủ tục đưa ra đấu giá số thuốc lá này.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Định, từ ngày 28-7 đến 17-9-2016, có nhiều tàu vận chuyển từ nước ngoài nhập cảnh vào cảng Quy Nhơn, dỡ xuống 21 container thuốc lá điếu ngoại.

Thông tin thể hiện trên bản lược khai hàng hóa, vận tải đơn cho thấy bên nhận hàng là Dongxing Weinian Trade Co.LTD, bên được thông báo là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và thương mại Phương Hải Anh. Công ty này xuất trình hồ sơ, cho rằng mua lô hàng trên từ bảy doanh nghiệp ở các nước khác nhau để bán cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Công ty đề nghị cho chuyển cửa khẩu các lô hàng trên.

Tuy nhiên, Cục Hải quan tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty Phương Hải Anh phải cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan để chứng minh doanh nghiệp này là chủ lô hàng thì mới được cho chuyển khẩu hàng hóa. Sau đó, Cục Hải quan Bình Định báo cáo Tổng cục Hải quan.

Đấu giá 21 container thuốc lá ngoại hàng chục tỉ đồng? ảnh 1
Tàu nhập hàng vào cảng Quy Nhơn (Ảnh minh họa). Ảnh: TẤN LỘC

Theo kết quả xác minh của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Công ty Phương Hải Anh không phải là chủ hàng. Theo đề nghị của Cục Điều tra chống buôn lậu, Hải quan Trung Quốc xác minh cho biết Công ty Dongxing Weinian Trade Co.LTD không ký hợp đồng nói trên với Công ty Phương Hải Anh, cũng không mua bán, nhập khẩu các lô hàng thuốc lá nêu trên. Khi quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo quy định nhưng chủ hàng không đến làm thủ tục, Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Trung (Cục Điều tra chống buôn lậu) đã tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính.

Từ kết quả xác minh vụ việc, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã làm thủ tục tạm giữ toàn bộ các lô hàng trên, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm chủ sở hữu của lô hàng. Sau thời hạn thông báo 30 ngày theo quy định vẫn không có chủ sở hữu lô hàng.

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó cục trưởng Cục Hải quan Bình Định, lô hàng 21 container trên có đến 20.355 thùng carton với 16 loại thuốc lá điếu ngoại nhập. Hồ sơ thể hiện lô hàng có tổng trị giá hơn 42 tỉ đồng.

Đây là lô hàng thuốc lá ngoại có số lượng, giá trị lớn nhất từ trước đến nay nhập vào cảng Quy Nhơn. Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Định cho biết thêm hầu hết các loại thuốc lá điếu của lô hàng trên chủ yếu phục vụ thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay một số mặt hàng của lô hàng đã hết hoặc gần hết hạn sử dụng. Nếu tiến hành tiêu hủy lô hàng này, chỉ riêng chi phí phục vụ việc tiêu hủy có thể lên đến hàng chục tỉ đồng và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao.

Liên quan việc xử lý lô hàng trên, trong chuyến công tác tại Bình Định cuối tháng 1-2017, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138)  đồng ý với các đề xuất xử lý của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,  Bộ Tài chính (Ban Chỉ đạo 389); đồng thời yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương giải quyết vụ việc. Phó Thủ tướng lưu ý nếu có đủ yếu tố vi phạm pháp luật hình sự thì phải khởi tố điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ vi phạm. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo dõi, đôn đốc và báo cáo Trưởng ban kết quả điều tra, xử lý vụ việc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.