‘Đầu gấu’ chèo kéo du lịch ở Đà Nẵng

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã phát hiện và xử lý một số “đầu gấu” du lịch chuyên bảo kê cho các nhà hàng, khách sạn.

Theo Công an TP Đà Nẵng, tình trạng bắt ép khách du lịch mua hàng hóa ăn uống chủ yếu tập trung tại các cửa hàng kinh doanh hải sản khô, đồ lưu niệm, nhà hàng ăn uống ở các quận Sơn Trà, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn… Trường hợp hướng dẫn viên, tài xế không thực hiện theo yêu cầu thì bị những người này hăm dọa đánh, đập phá xe chở khách du lịch. Ngoài ra một số cơ sở mua sắm còn sử dụng các đối tượng có tiền án, tiền sự để chèo kéo, mồi chài khách du lịch. Nhiều cửa hàng kinh doanh đã xảy ra xô xát do tranh chấp lợi ích.

Trước đó, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng phản ánh về một số trường hợp hướng dẫn viên du lịch của công ty du lịch bị các “đầu gấu” ép phải đưa khách về một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm… để hưởng hoa hồng. Sở VH-TT&DL đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các quận, huyện phối hợp với Sở Công Thương triển khai thống kê và yêu cầu các cửa hàng kinh doanh, bán hàng lưu niệm, ăn uống phải niêm yết, công khai giá… Cơ sở có hai lần vi phạm thì rút giấy phép và thông báo để du khách biết.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.