Đất nước đi lên hay tụt hậu là do yếu tố con người

(PLO)- Sáng nay 23-10, ĐBQH đã thảo luận tại các đoàn ĐBQH về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhiều ý kiến đều nhấn mạnh yếu tố con người là “nguyên nhân của mọi vấn đề”, yếu tố cốt lõi khiến đất nước đi lên hay tụt hậu...

Theo ĐB Chu Sơn Hà (Hà Nội), nguyên nhân chủ yếu của tất cả vấn đề là con người, tuy nhiên công tác tổ chức lại chưa thể hiện một cách sâu sắc. “Công tác tuyển chọn cán bộ hiện mới coi trọng bằng cấp, tức coi trọng hình thức chứ không phải bản chất bên trong và năng lực thực sự” - ông Hà nói.

Ông Hà cho rằng dự thảo báo cáo trình Đại hội XII tới đánh giá khá đầy đủ, chu đáo về công tác cán bộ như: một bộ phận cán bộ y đức chưa tốt, nhiều biểu hiện xấu gây bức xúc trong nhân dân, hay một bộ phận công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu... ông Hà nói.

Theo đó, ông Hà đề nghị trong bốn điểm liên quan công tác cán bộ gồm tuyển chọn, giáo dục- đào tạo, sử dụng và giám sát thì phải cọi trọng nhất đạo đức và phẩm chất, tức cái “tâm” trước tiên bởi cái “tầm” chưa được thì đào tạo. Cùng với đó là giám sát minh bạch, công khai, đánh giá khách quan. “Nếu làm được bốn giai đoạn trên thì bộ máy sẽ có con người hoạt động tốt, từ đó hiệu quả hoạt động của bộ máy nâng cao. Như các cụ nói muốn làm tiên sinh trước hết phải làm học sinh của nhân dân. Trước hết coi trọng bố trí, sắp xếp người làm công tác tổ chức của cả hệ thống chính trị có tâm, có tầm để bộ máy vận hành tốt hơn, như đưa viên gạch vào đúng nơi của nó thì mới bền vững” - ông Hà nói.

Cùng nội dung này, thảo luận tại Đoàn ĐBQH TP.HCM, ĐB Đỗ Văn Đương nêu vấn đề: “Yếu tố nào làm cản trở, kìm hãm sự phát triển đất nước ta. Có nhiều yếu tố nhưng chủ yếu là con người. Con người ở đây chủ yếu là đội ngũ cán bộ công chức”. Theo ông Đương, cán bộ lãnh đạo phải có tâm, có tầm nhìn xa trông rộng. Công chức nhà nước phải mẫn cán, chuyên nghiệp cao. Từ đó ông Đương đề nghị phải có sự thay đổi lớn về công tác đào tạo, giáo dục con người để có lớp cán bộ “có tâm, có tầm, chuyên nghiệp và mẫn cán” kèm với đó là việc bổ nhiệm và đề bạt cán bộ phải tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Cũng nhấn mạnh yếu tố con người, đặc biệt là những cán bộ ở vị trí chủ chốt, ĐB Phạm Huy Hùng cho biết cử tri mong muốn làm sao đó phải là những người “vừa hồng vừa chuyên” như lời Hồ Chủ tịch.

“Con người không tốt là hỏng hết. Cán bộ nói phải đi đôi với làm, không tham vọng hay say sưa quyền lực, trong thực hiện không được đặt lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm mà phải đặt lợi ích chung của đất nước” - ông Hùng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.