Đào mộ, trộm hài cốt rồi ‘tống tiền’ người nhà

(PLO)- Do nợ nần kinh tế, nghi phạm đào mộ, trộm hài cốt rồi thông báo đến người nhà để đòi tiền chuộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, quy định tại Điều 319, Bộ luật hình sự.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, nơi hài cốt ông LST bị đào lên rồi mang giấu. Ảnh: Báo Thái Bình

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, nơi hài cốt ông LST bị đào lên rồi mang giấu. Ảnh: Báo Thái Bình

Đồng thời, công an cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Nho (50 tuổi, trú trên địa bàn) để điều tra về tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do nợ nần, Nho đào mộ rồi giấu hài cốt ông LST tại cánh đồng thôn Bạch Sơn, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy. Tiếp đó, Nho nhắn tin cho người nhà ông T, thông báo hài cốt của ông đã bị đào trộm, đồng thời yêu cầu đưa tiền chuộc...

Người nhà ông T lập tức ra khu vực nghĩa trang để kiểm tra, phát hiện đúng là ngôi mộ đã bị kẻ gian đào bới, lấy trộm tiểu quách chứa hài cốt mang đi, nên trình báo sự việc đến công an sở tại.

Được biết, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao hài cốt ông T cho gia đình mai táng.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy phối hợp các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý vụ án.

Điều 319. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt

1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa;

c) Vì động cơ đê hèn;

d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.