Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn ở đèo Prenn

(PLO)- Hiện đã xác định được danh tính các nạn nhân bị tử vong và bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc sáng nay tại đèo Prenn.

Vào lúc 10 giờ 30 sáng nay (19-6), chiếc xe khách Lê Mỹ chạy từ Đà Lạt xuống khi đang đổ đèo Prenn đã đâm vào công nhân làm việc bên đường rồi lao vào xe 30 chỗ chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn đã làm bảy người thiệt mạng, trong đó có lái xe Lê Mỹ, một công nhân làm đường và năm hành khách ở Bình Thuận, trong đó có một trẻ em.

Được biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có ba giáo viên của Trường THPT Phan Bội Châu (Phan Thiết).

7 nạn nhân tử vong gồm:

1. Phạm Trọng Tâm, sinh năm 1995, quê Hà Tĩnh (công nhân cầu đường).
2. Phạm Nguyễn Tuy Phong, sinh năm 1994, quê Hàm Phú - Bình Thuận.
3. Hoàng Lê Linh Nhi, sinh năm 2007, quê Bình Thuận.
4. Lê Uyên Quỳnh, sinh năm 1979, quê Phan Thiết - Bình Thuận.
5. Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1979, quê Phan Thiết - Bình Thuận.
6. Nguyễn Thị Thanh Huệ, sinh năm 1993, quê Tà Nung - Đà Lạt.
7. Lê Thị Thanh Liên, sinh năm 1979, quê Phan Thiết - Bình Thuận.

Danh sách các nạn nhân bị thương đang được điều trị

1. Trần Ngọc Quang, sinh năm 1979, chấn thương sọ não, hiện nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

2. Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1979, chấn thương đầu, hiện đang điều trị tại khoa Nội tổng quát BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

3. Mai Chiến Sáng, sinh năm 1983, bị chấn thương đầu, hiện điều trị tại khoa Nội tổng quát.

4. Mai Tuấn Kiệt, sinh năm 2012.

5. Mai Huỳnh Anh, sinh năm 2008, chấn thương đầu, hiện điều trị tại khoa Nội tổng quát.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết bệnh viện sẽ điều trị miễn phí cho những bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn.

BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và BV Hoàn Mỹ sẽ hỗ trợ xe miễn phí đưa thi thể các nạn nhân tử vong về nhà cho gia đình an táng.

Danh sách các bệnh nhân bị chấn thương đã xuất viện:
1. Hồ Trung Tín, sinh năm 2005, chấn thương đầu, hiện đã xuất viện.
2. Hồ Ngọc Thanh Trúc, sinh năm 1987, bị xây xát, đã xuất viện.
3. Trần Thị Ngọc Giàu, sinh năm 1989, bị sang chấn đầu, đã xuất viện.
4. Nguyễn Minh Hồng, sinh năm 1955, bị xây xát đùi, đã xuất viện.
5. Lê Thi Kiều Nương, sinh năm 1988, bị đa chấn thương, đã xuất viện.
6. Huỳnh Thị Như Ý, sinh năm 2011, bị chấn thương đầu, đã xuất viện.
7. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 1991, bị xây xát, đã xuất viện.
8. Mai Kim Ngân, sinh năm 1987, bị xây xát, đã xuất viện.
9. Lê Thị Chinh, sinh năm 1945, bị vết thương đùi, đã xuất viện.

Đến 14 giờ, sau khi phong tỏa để điều tra hiện trường vụ tai nạn thảm khốc, lực lượng chức năng đã cho thông xe tuyến đường có xe bị nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.