Danh tính 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(PLO)- Tại TP.HCM có hai người tự ứng cử là ông Nguyễn Vinh Huy, công chứng viên VPCC Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin tại cuộc họp báo, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia (HĐBCQG), Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc HĐBCQG cho biết đến nay, công tác chuẩn bị đã được HĐBCQG, các cơ quan ở Trung ương và địa phương chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Công tác này cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ luật định, sẵn sàng cho Ngày bầu cử.

ba-Ta-Thi-Yen-co-4-nguoi-tu-ung-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XVI.jpg
Bà Tạ Thị Yên. Ảnh: QUANG PHÚC

Đánh giá về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bà Tạ Thị Yên cho rằng công tác này được triển khai bài bản, đúng quy trình, thẩm quyền và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định. Đặc biệt là gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu về cơ cấu, thành phần với chất lượng đại biểu.

“Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, khách quan, dân chủ, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp, các ngành trong công tác cán bộ”, bà Tạ Thị Yên nói.

Nói thêm về ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Tạ Thị Yên cho hay trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14-2, HĐBCQG đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG, công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Việc công bố này sớm hơn 12 ngày so với quy định.

Trong đó, số người ứng cử ĐBQH khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Đồng thời, danh sách bảo đảm số dư theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần. Trong đó, các cơ quan chú trọng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Về cơ cấu, ứng cử viên là phụ nữ có 392 người (tỉ lệ 45,37%); trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 187 người (tỉ lệ 21,64%); dân tộc thiểu số là 188 người (tỉ lệ 21,76%); ngoài Đảng có 64 người (tỉ lệ 7,41%); tái cử có 236 người (tỉ lệ 27,31%). Số người tự ứng cử là 5 người, tỉ lệ 0,58%.

Thông tin thêm về người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đính chính kết quả hiệp thương lần thứ ba, trong danh sách chính thức có 5 người tự ứng cử.

danh-tinh-5-nguoi-tu-ung-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XVI.jpg
Bà Hà Thị Nga. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đến thời điểm này, những người tự ứng cử đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Các bước bao gồm nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân, tham gia lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác.

“Tín hiệu rất phấn khởi là ở tất cả nơi 5 ứng cử viên sinh sống, các ứng viên đều nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú”, bà Nga nói. Bà cũng cho biết các hồ sơ sau đó đã được Ủy ban Bầu cử và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm tra theo quy định trước khi đưa vào danh sách hiệp thương.

Bà Hà Thị Nga khẳng định việc có những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội một lần nữa khẳng định quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Đồng thời, điều này thể hiện tính dân chủ rộng mở của quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Bà Nga cũng khẳng định các ứng cử viên tự ứng cử đã được tạo mọi điều kiện thuận lợi, đảm bảo bình đẳng như các ứng cử viên khác trong việc tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban MTTQ các địa phương, đến nay, các ứng cử viên tự ứng cử đều đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo luật định.

Về danh sách cụ thể, bà Hà Thị Nga thông tin tại TP.HCM có hai người tự ứng cử là ông Nguyễn Vinh Huy, công chứng viên VPCC Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt.

Tại tỉnh Vĩnh Long, người tự ứng cử là ông Nguyễn Tấn Thụ, Giám đốc Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Putin.

Tại TP Cần Thơ có ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề Trung tâm dạy nghề Thành Phúc.

Tại tỉnh An Giang có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên An Bảo tại đặc khu Phú Quốc.

Những điều cần biết về bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Những điều cần biết về bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 Infographic

(PLO)- Ngày 15-3 tới, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, đồng thời là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, để mỗi cử tri thực hiện quyền làm chủ, gửi gắm ý chí và kỳ vọng đối với sự phát triển của đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.