Danh tính 5 người bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2

(PLO)- Các bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã gây thiệt hại 80 tỷ đồng và làm lãng phí 770 tỷ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-7, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông tin về kết quả điều tra những sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Theo đại diện Cục C03, ngày 2-6, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã gây thiệt hại 80 tỷ đồng và làm lãng phí 770 tỷ đồng.
Đại diện C03 trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: PHI HÙNG

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố 5 bị can, gồm: Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Dinh dưỡng SHT; Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán Ban Quản lý dự án Kinh tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế; Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế; Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế.

Các bị can cùng bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã gây thiệt hại 80 tỷ đồng và làm lãng phí 770 tỷ đồng.

Trước đó, liên quan thanh tra hai bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, Thanh tra Chính phủ xác định nhiều vi phạm, kiến nghị xử lý đối với cá nhân liên quan và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an.

2-benh-vien.jpg
Theo cáo buộc, các bị can làm lãng phí 770 tỷ đồng.

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 được khởi công từ đầu năm 2015, đến hết năm 2020 cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Tuy nhiên, do một số khó khăn, vướng mắc nên các nhà thầu dừng thực hiện từ tháng 1-2021 đến nay.

Kết luận thanh tra xác định hai dự án bệnh viện thực hiện 10 gói thầu xây lắp chính theo dạng hỗn hợp, mỗi dự án năm gói thầu với tổng giá trị hợp đồng đã ký là 5.725 tỉ đồng. Trong đó, hai gói thầu XDBM-01, XDVĐ-01 có giá trị lớn nhất, tổng là 4.389 tỉ đồng (chiếm 76,6% giá trị hợp đồng của 10 gói thầu).

Gói thầu XDBBM-01 do liên danh nhà thầu Tổng công ty 36-Tổng công ty 319-Tổng Công ty Thành an trúng thầu. Gói thầu XDVĐ-01 do Liên danh Tổng Công ty xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam trúng thầu.

Theo Thanh tra Chính phủ, hai gói thầu có vi phạm trong tất cả các khâu lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, thương thảo ký kết, thực hiện hợp đồng… Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ trách nhiệm của các lãnh đạo Bộ Y tế liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.