Đảng viên bị kỷ luật oan sẽ được xin lỗi, bồi thường thiệt hại

(PLO) Công tác hoàn thiện thể chế kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thời gian tới sẽ tiếp tục được hoàn thiện, trong đó đáng chú ý là sẽ có quy định về xin lỗi, bồi thường với đảng viên bị kỷ luật oan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I-2022 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức ngày 25-4 đã đưa ra thông tin tổng quát về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp từ đầu năm đến nay.

Số cuộc kiểm tra của Đảng tăng gần 3 lần

Theo đó, số lượng các cuộc kiểm tra tăng gần 3 lần với cùng kỳ 2021, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 297 tổ chức đảng và 921 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức 20 đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm và chỉ đạo cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra 63 tỉnh, thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số vụ, việc cụ thể.

Về tính chất, các cuộc kiểm tra quý I tập trung vào những vi phạm về thực hiện nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các dự án nghiên cứu; đầu tư; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; chứng khoán và thị trường chứng khoán...

Qua kiểm tra, các đoàn đã xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật nhiều trường hợp. Trong đó, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 32 tổ chức đảng và 1.953 đảng viên; Ban Bí thư thi hành kỷ luật ba tổ chức đảng và chín đảng viên; Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng, 1.017 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật năm tổ chức đảng và 21 đảng viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tại hội nghị ngày 25-4. Ảnh: UBKTTW.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tại hội nghị ngày 25-4. Ảnh: UBKTTW.

Không kỷ luật 2 trường hợp do có dũng khí đấu tranh nội bộ

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định không kỷ luật đối với hai trường hợp có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý nhưng đã có dũng khí đấu tranh với những sai phạm trong nội bộ, báo cáo kịp thời. Ông nhấn mạnh cách làm như vậy là ví dụ về trách nhiệm vừa xây, vừa chống của công tác kiểm tra, động viên, khuyến khích những người dám đấu tranh.

Qua kiểm tra tại các địa phương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận vi phạm của các cơ quan Trung ương. Cụ thể, kiểm tra tại Bình Thuận, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật hai cán bộ cấp thứ trưởng ở Trung ương, là ông Đặng Công Huẩn - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và Vũ Văn Họa - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Hai cán bộ này đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra, giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh Bình Thuận.

Vụ Việt Á, kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 8 tỉnh, thành

Về công tác sắp tới, ông Trần Cẩm Tú lưu ý nhiều nội dung, trong đó trước mắt phải kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan vụ án tại Công ty Việt Á.

"Đây là một vụ việc hết sức phức tạp, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, dư luận xã hội hết sức quan tâm. Chúng ta phải tiến hành kiểm tra hết sức thận trọng, khách quan, kịp thời, đồng bộ, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, rõ đến đâu, kết luận đến đấy, vi phạm đến đâu xử lý đến đấy, cố gắng kết thúc trong quý II" - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói.

Chỉ riêng vụ việc này, cơ quan kiểm tra của Trung ương Đảng đã thành lập các đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Y tế và tám Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, thành. Chưa kể, đang chỉ đạo 14 Tỉnh ủy và 63 Uỷ ban Kiểm tra các tỉnh, thành thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan trên địa bàn.

Cũng theo ông Trần Cầm Tú, ngoài công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ chú trọng hoàn thiện thể chế kiểm tra đảng. Theo đó sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến 2030 mà Bộ Chính trị vừa ban hành.

Ủy ban cũng sẽ tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy định về bảo vệ người tố cáo, Quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi đối với đảng viên do kỷ luật oan và Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.