Đảng ủy Sở Công Thương Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020 bị kỷ luật khiển trách

(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Công Thương Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khiển trách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Công Thương Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020.

điện mặt trời
Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3.

Theo đó, căn cứ Tờ trình ngày 11-2-2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhận thấy: Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thiếu kiểm tra, giám sát các đảng viên thuộc phạm vi quản lý, để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm trong công tác tham mưu các dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời.

Cụ thể đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị các Bộ, ngành xem xét theo thẩm quyền và xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận địa điểm, cho phép triển khai xây dựng 13 nhà máy điện gió, điện mặt trời trên đất khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là không có cơ sở pháp luật, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định 645/QĐ-TTg ngày 6-5-2014 của Thủ tướng Chính phủ; khoản 8 Điều 35 Luật Đất đai năm 2013; khoản 1 Điều 13 Thông tư số 02/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Năm 2018, còn tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận địa điểm xây dựng Nhà máy điện Mặt trời Hồng Liêm 3 trên đất quy hoạch vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng Titan theo Quyết định số 1546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 152, khoản 8 Điều 35 Luật Đất đai năm 2013.

Khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2015-2020 làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Công Thương Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khiển trách.

dien-mat-troi1-7514-1996.jpg.jpg
Thi công nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2.

Thanh tra Chính phủ kết luận dù chưa được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê đất, nhưng Công ty TNHH Điện Mặt Trời Trường Lộc Bình Thuận chiếm dụng 48,31 ha đất trong thời gian 1 năm 7 tháng, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đại Phong chiếm dụng15,49 ha trong thời gian 2 năm 2 tháng, Công ty cổ phần điện gió Hồng Phong 1 chiếm dụng 14,75 ha đất trong thời gian 7 tháng,

Công ty cổ phần Năng lượng Hồng Phong 1 chiếm dụng 195,04 ha đất trong thời gian 1 năm 2 tháng, Công ty cổ phần Năng lượng Hồng Phong 2 chiếm 119,72 ha đất trong thời gian 1 năm 4 tháng để xây dựng các nhà máy điện là vi phạm hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Đất đai 2013. Trách nhiệm thuộc về các chủ đầu tư dự án…

Theo Thanh tra Chính phủ, việc để cho các nhà máy xây dựng trên đất mặt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là không có cơ sở pháp luật. Trách nhiệm thuộc về Bộ Công Thương, Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bình Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.