Đăng thông tin tiêm dịch vụ vaccine COVID-19, 1 bệnh viện bị phạt 50 triệu

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc An Giang đăng tải thông tin đăng ký tiêm dịch vụ vaccine COVID-19 trong khi Bộ Y tế chưa cho phép triển khai nên bị phạt 50 triệu.

Tối 16-7, UBND tỉnh An Giang đã có thông cáo báo chí về việc xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc An Giang về hành vi đăng tải thông tin đăng ký tiêm ngừa dịch vụ vaccine COVID-19.

Theo đó, Sở TT&TT tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc An Giang tổng cộng 50 triệu đồng về hai hành vi.

Cụ thể, Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc An Giang đã đăng tải trên trang thông tin điện tử Bệnh viện nội dung “Để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, bên cạnh các biện pháp 5K phòng ngừa tích cực thì việc sử dụng vaccine phòng ngừa chủ động càng ngày càng trở nên cấp bách và quan trọng. Thấu hiểu điều đó Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang thông báo triển khai đặt trước tiêm chủng vaccine  phòng COVID -19 của AstraZeneca dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên”, đây là thông tin sai sự thật…

Hành vi này được xác định vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 99 Nghị định số 15/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, mức xử phạt áp dụng 30 triệu đồng.

Thông tin đăng ký tiêm dịch vụ vaccine COVID-19 đăng tải trên trang web bệnh viện.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook Bệnh Viện Đa Khoa Hạnh Phúc – An Giang nội dung “Trong thời gian sắp tới, Bệnh viện sẽ triển khai tiêm ngừa vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Quý khách có nhu cầu, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới, ngay khi vaccine có mặt tại bệnh viện chúng tôi sẽ liên hệ ngay với quý khách hàng. Giá bán dự kiến trên 1.500.000 đồng/liều”.

Đây cũng là hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật và vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020. Mức phạt hành vi này là 20 triệu đồng.

Đồng thời, Sở TT&TT tỉnh An Giang buộc bệnh viện gỡ bỏ thông tin sai sự thật, gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật.

Theo UBND tỉnh, hành vi của bệnh viện đã gây dư luận hiểu lầm, hoang mang trong nhân dân khi Bộ Y tế chưa cho phép triển khai tiêm vaccine dịch vụ tại bất kỳ cơ sở y tế nào trong cả nước.

Điều này cũng gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế tại địa phương trong công tác điều hành và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.