Đang tháo dỡ phần lầu căn 'biệt phủ' xây dựng trái phép ở Bình Thuận

(PLO)- Đến ngày 30-10 là hạn chót để chủ căn “biệt phủ” xây dựng trái phép ở Tánh Linh, Bình Thuận hoàn thành việc tháo dỡ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, ông Giáp Hà Bắc, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, chủ căn "biệt phủ" xây dựng trái phép đang tiếp tục tháo dỡ và hạn chót để thực hiện xong vào ngày 30-10 theo yêu cầu của Sở Xây dựng.

xây dựng trái phép
Nhân công đang tháo dỡ từ phần lầu trở xuống nhưng tiến độ khá chậm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chủ căn biệt thự xây dựng trái phép đã huy động nhiều nhân công hơn và thực hiện tháo dỡ từ các tầng lầu trở xuống.

Ông Giáp Hà Bắc thông tin, chính quyền địa phương đã cử một tổ công tác giám sát tiến độ tháo dỡ đối với căn biệt thự xây dựng trái phép nói trên.

Theo ông Bắc, UBND huyện đã nhận được đơn của vợ chồng ông Cao Thanh Sang xin chuyển đổi khu nhà ở xây dựng trái phép nói trên sang khu dịch vụ trưng bày sản phẩm gạch, gốm của Làng nghề gạch ngói Gia An.

“Tuy nhiên, đây thuộc thẩm quyền xem xét của tỉnh, riêng UBND huyện Tánh Linh đã có quyết định thành lập Ban thực hiện quyết định cưỡng chế với công trình này”, ông Bắc nói.

xay-dung-trai-phep.jpg
Toàn cảnh căn "biệt phủ".

Như đã đưa, tháng 8-2024, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận có văn bản gửi UBND huyện Tánh Linh liên quan đến “biệt phủ” xây dựng trái phép trên địa bàn xã Gia An, huyện Tánh Linh.

“Qua kiểm tra thực tế, công trình không tháo dỡ theo nội dung công văn ngày 15-8-2022 của Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh mà đã hoàn thiện đưa vào sử dụng ảnh hưởng xấu đến dư luận. Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Tánh Linh tổ chức thực hiện ngay việc tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Cao Thanh Sang theo quy định, đồng thời xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sai phạm nêu trên. Kết quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng, báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 30-10-2024”, văn bản của Sở Xây dựng nêu.

xay-dung-trai-phep (5).jpg
Phần lầu căn "biệt phủ".

Theo hồ sơ, ngày 15-3-2022, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Thanh Sang do đã có hành vi vi phạm hành chính là tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Theo quyết định xử phạt, trong thời gian 90 ngày, ông Sang phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định đối với phần diện tích đất phù hợp quy hoạch.

Tuy nhiên, đã hết thời hạn mà ông Sang không hoàn thành hồ sơ theo quy định mà tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm xây dựng công trình.

Ngày 15-8-2022, UBND huyện Tánh Linh tiếp tục ra công văn đề nghị ông S. tự tháo dỡ công trình vi phạm, phần công trình xây dựng vi phạm. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn chưa chấp hành.

Tiếp đến, ngày 17-11-2022, huyện tiếp tục có công văn nhắc nhở ông Sang khẩn trương tự tháo dỡ công trình vi phạm…

Mặc dù đang tháo dỡ một số hạng mục công trình xây dựng trái phép nhưng bà Võ Ngọc Phương Thảo, vợ ông Sang vẫn kiến nghị xem xét xin không tháo dỡ và được ở lại căn nhà này trong ba năm để gia đình làm ăn kiếm tiền xây nhà chỗ khác và di dời đồ đạc.

Đồng thời, cho rằng sẽ tiếp tục xin phép chuyển đổi khu nhà ở xây dựng trái phép nói trên sang khu dịch vụ trưng bày sản phẩm gạch, gốm của Làng nghề gạch ngói Gia An để quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm gạch ngói của Làng nghề…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.