Đảng, Nhà nước tặng quà chào mừng Đại hội XIV và Tết Bính Ngọ 2026

(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28-12 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
image-17669244798211122227408.png

Trường hợp được Đảng, Nhà nước tặng quà

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 418/NQ-CP nêu rõ các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm:

Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 của Chính phủ. Nhóm này bao gồm cả trẻ mồ côi, trẻ không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Mức quà tặng: 400.000 đồng/người, bằng tiền

Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà thì chỉ nhận một suất quà.

Chính sách tặng quà Tết Bính Ngọ 2026 đối với người có công với cách mạng thực hiện theo quy định hiện hành, hoàn thành trước ngày 31-1-2026.

Về kinh phí, Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu toàn bộ kinh phí cho các tỉnh, thành phố từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025. Nguồn này được bổ sung theo Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội.

Chậm nhất ngày 31-12-2025 phải hoàn thành tặng quà

Về thời gian, Nghị quyết yêu cầu việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31-12-2025. Chính phủ giao Bộ Tài chính bảo đảm cân đối nguồn ngân sách trung ương để thực hiện.

Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành, địa phương thực hiện tặng quà qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp hàng tháng hoặc chi trả bằng tiền mặt, bảo đảm đúng đối tượng và thời hạn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm hệ thống thanh toán, tiền mặt để cung ứng cho Kho bạc Nhà nước chi trả cho người dân kịp thời.

UBND tỉnh xem xét tặng quà cho các đối tượng yếu thế khác

Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối nguồn lực để quyết định việc tặng quà cho các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn.

Các địa phương chủ động bố trí kinh phí chi trả kịp thời. Trường hợp không sử dụng hết kinh phí bổ sung từ trung ương, địa phương phải hoàn trả. Nếu thiếu kinh phí, địa phương chủ động dùng nguồn ngân sách địa phương hoặc nguồn hợp pháp khác và báo cáo Bộ Tài chính để bổ sung.

UBND các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế trước ngày 5-1-2026. Bộ Tài chính tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-1-2026.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (28-12-2025).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.