Đang làm rõ nguyên nhân 2 vụ tàu hỏa trật đường ray ở Thừa Thiên Huế

(PLO)- Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân hai vụ tàu hỏa trật đường ray xảy ra gần đây trên địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-8, lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên, cho biết cơ quan chức năng đang tổ chức kiểm tra, làm rõ nguyên nhân 2 vụ tàu hỏa trật đường ray khi đi qua địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

tàu hỏa trật đường ray
Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ nguyên nhân 2 vụ tàu hỏa trật đường ray khi đi qua địa phận huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Ảnh: BT

Theo đó, vụ đầu tiên xảy ra vào khoảng hơn 14 giờ chiều ngày 28-7, khi tàu SE11 kéo theo 12 toa trên đường từ Hà Nội vào TP.HCM, khi di chuyển từ Ga Lăng Cô để bắt đầu vào Đà Nẵng thì bị trật bánh 2 toa.

Vụ thứ hai xảy ra vào chiều hôm qua (7-8), khi tàu SE2 đang di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội thì bị trật bánh 1 toa tại địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Sau thời gian cứu hộ thì vào tối cùng ngày đường sắt đã thông tuyến.

Đặc biệt, vào ngày xảy ra vụ trật đường ray thứ nhất thì vào khoảng 11 giờ 35 phút, một trận động đất lớn xảy ra tại Kon Tum, thời điểm này, nhiều người ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế cũng cảm nhận được sự rung lắc.

Việc này khiến một số người dân nghi ngờ rằng, có hay không việc trật bánh tàu liên tiếp xảy ra ở trên do chịu sự ảnh hưởng ít nhiều của động đất.

Trao đổi với PV PLO, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, cho biết nguyên nhân 2 vụ trật bánh đường ray này do hội đồng đang phân tích, đánh giá, quá trình này kéo dài khoảng 15-20 ngày.

"Liên quan đến vấn đề động đất thì chắc không phải đâu nên loại trừ, còn về hạ tầng cầu đường thì qua kiểm tra đo đạc thì vẫn không phát hiện vấn đề gì, còn những nguyên nhân khách quan khác thì vẫn đang đợi hội đồng phân tích" - lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.