Đang giải cứu gần 400 người Việt bị bán sang nước ngoài

(PLO)- ĐB đề nghị làm rõ trách nhiệm nếu không giải cứu được những người bị mua bán sang nước ngoài cũng như việc “vênh” số liệu thống kê người chết do tai nạn giao thông…

“Thời gian qua tình trạng mua bán người xảy ra khắp cả nước. Theo báo cáo của Bộ Công an, đến cuối năm 2018 còn 519 người là nạn nhân mua bán người chưa được giải cứu. Vậy, đến nay ngành đã giải cứu được bao nhiêu người, cơ quan nào chịu trách nhiệm nếu không giải cứu được?”.

Đó là câu hỏi của ĐB Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) gửi tới Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn, sáng 4-6.

 ĐB Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm.

Trả lời câu hỏi này, ông Tô Lâm xác nhận hiện còn 385 nạn nhân cần được giải cứu, số lượng trên là rất lớn. Ngành công an đang hợp tác với các nước để giải cứu các nạn nhân một cách tốt nhất.

Để khắc phục tình trạng mua bán người, Bộ trưởng công an khẳng định phải nâng cao tuyên truyền, nhận thức cho nhóm đối tượng có nguy cơ mua bán như người dân tộc thiểu số, phụ nữ chuẩn bị lấy chồng. Đồng thời, nâng  cao hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh; tăng cường nghiệp vụ phát hiện đấu tranh xử lý các đường dây mua, bán người. “Tiếp đó là hợp tác quốc tế để đấu tranh, xử lý tình trạng mua bán người, đặc biệt với các nước sát biên giới…”, ông Tô Lâm giải đáp.

Tiếp đó, ĐB Vũ Thị Nguyệt (Hưng Yên) chất vấn việc hiện nay số liệu thống kê người chết vì tai nạn giao thông giữa Công an và Bộ Y tế đang có độ “vênh”. Theo đó, số liệu của Bộ Công an chỉ bằng 1/2 so với Bộ Y tế và 1/3 so với Tổ chức Y tế thế giới. “Đề nghị Bộ trưởng giải trình…”, ĐB nói.

Trả lời, Bộ trưởng Tô Lâm thừa nhận số người chết do tai nạn giao thông giữa Bộ Công an và Bộ Y tế có độ “vênh” vì thời điểm thống kê khác nhau. Công an thống kê số nạn nhân tử vong tại hiện trường còn Bộ Y tế thống kê cả những trường hợp đưa vào viện cấp cứu nhưng không cứu chữa được mà tử vong sau đó.

Chưa hài lòng với câu trả lời của Bộ trưởng, ĐB Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp), cho rằng cần điều chỉnh hướng thống kê cho sát thực tế mới đưa ra các chính sách phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau đó cho rằng việc này có trách nhiệm của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nữa…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.