Đang diễn ra chương trình ‘Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển’ tại Quảng Bình

(PLO)- Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của báo Pháp Luật TP.HCM đang đến với bà con ngư dân tỉnh Quảng Bình với nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-10, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới.

Truong Hoa Binh.jpg
Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quà cho ngư dân Quảng Bình. Ảnh: NGUYỄN DO

Chương trình có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ (Chủ tịch danh dự của chương trình).

Anh sang den tren bien.jpg
Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ (Chủ tịch danh dự của chương trình); ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình và Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Đinh Đức Thọ, đại diện Ban Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đang tham dự chương trình.
ngư dân đèn trên biển quảng bình pháp luật tphcm
Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm tại chương trình. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Đinh Đức Thọ cho hay chương trình diễn ra trong bối cảnh Quảng Bình và nhiều tỉnh thành phố có biển đang cùng Chính phủ đẩy mạnh các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

“Chúng tôi mong rằng chương trình sẽ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con ngư dân, tạo ra sự thống nhất trong hành động về việc tuân thủ các quy định, không xâm phạm vùng biển nước khác khi đánh bắt, khai thác trên biển” - ông Thọ cho hay.

Dinh Duc Tho.jpg
Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Đinh Đức Thọ, đại diện Ban Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” phát biểu. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Theo ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, những năm qua, nghề cá của tỉnh liên tục đạt mức tăng trưởng khá. Sản xuất thủy sản tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng từ nền sản xuất sản lượng sang sản xuất giá trị.

ong-Doan-ngoc-lam.jpg
Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đang phát biểu. Ảnh: NGUYỄN DO

Tỉ trọng ngành thuỷ sản trong toàn ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Bình tăng từ 23,6% năm 2011 lên 29,7% năm 2022. Tổng sản lượng thủy sản năm 2022 là gần 93.000 tấn.

Nhiều ngư dân khá giả, vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận ngư dân gặp nhiều khó khăn trong đời sống.

Ông Lâm bày tỏ hy vọng chương trình sẽ lan tỏa những thông điệp tích cực nhất, góp phần thiết thực hơn trong việc nâng cao đời sống bà con ngư dân, nâng cao nhận thức pháp luật của ngư dân khi đánh bắt trên biển.

“Phải làm sao để mỗi ngư dân thực sự là một cột mốc bảo vệ chủ quyền biển đảo, là một đại sứ tuyên truyền, chung tay tháo gỡ thẻ vàng, xây dựng ngành thủy sản Quảng Bình ngày càng phát triển vững mạnh” - ông Lâm cho hay.

Ông Lâm cũng thay mặt UBND tỉnh Quảng Bình gửi lời cảm ơn đến báo Pháp Luật TP.HCM cùng các nhà tài trợ đã có sáng kiến tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Theo ông Lâm, đây là chương trình rất có ý nghĩa, mở thêm một cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước thể hiện tấm lòng và ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nhất là quan tâm đến ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

ngư dân đèn trên biển quảng bình pháp luật tphcm
Trong khuôn khổ chương trình tại Quảng Bình, Ban tổ chức sẽ trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân. Ảnh: TẤN VIỆT
ngư dân đèn trên biển quảng bình pháp luật tphcm
Mỗi phần quà, gồm: Một bình acquy + đèn led, một cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, một túi thuốc gia đình phục vụ cho ngư dân ra khơi (với những loại thuốc cần thiết), một hộp combo pin Con Ó cùng một số thực phẩm khác. Ảnh: TẤN VIỆT
ngư dân đèn trên biển quảng bình pháp luật tphcm
Chương trình còn dành tặng 25 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Mỗi suất học bổng, gồm: 2 triệu đồng tiền mặt, combo dụng cụ học tập, ba-lô học sinh. Ảnh: TẤN VIỆT
Anh sang den tren bien quang binh.jpg
Bùi Thanh Hương, Giám đốc Quỹ Hành trình xanh, trò chuyện cùng các em học sinh. Ảnh NGUYỄN DO

Trong đợt này, Quỹ Hành trình Xanh trao cho ba hộ ngư dân (mà Ban Tổ chức chương trình trực tiếp đến nhà thăm), mỗi hộ 5 triệu đồng. 50 hộ ngư dân nhận quà tặng của chương trình tại Hội trường Nhà văn hoá xã Bảo Ninh cũng nhận thêm từ quỹ này, mỗi hộ 500 ngàn đồng.

Quảng Bình là địa phương có biển thứ bảy mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Trước đó, sau lễ ra mắt vào tháng 4, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã được tổ chức tại sáu tỉnh thành phố, gồm: TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Quảng Trị, Phú Yên, Bạc Liêu.

Tại các địa phương này, chương trình đã trực tiếp thăm hỏi, tặng hơn 1.000 phần quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn ngư dân. Đồng thời, tổ chức các tọa đàm pháp lý liên quan công tác tháo gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt, Chương trình đáp lời cùng ngư dân để kết nối mong mỏi của bà con ngư dân với chính quyền sở tại.

Chương trình đã trao hàng trăm phần học bổng, dụng cụ học tập… cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.