Đảng bộ Bến Tre xác định phấn đấu vươn lên tỉnh khá

(PLO)- Đảng bộ tỉnh Bến Tre xác định nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tăng tốc bứt phá đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL.

Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu.

Ông Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ thay mặt Bộ chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đại hội

Ông Trương Hòa Bình đánh giá nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre đã đoàn kết, thống nhất, vững vàng, phát huy tinh thần Đồng Khởi, không ngừng phấn đấu, năng động, sáng tạo thi đua “Đồng Khởi mới” thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra.

Kinh tế tăng trưởng khá với GRDP ước tăng 6,41%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Thu ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, doanh thu về du lịch, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp tăng nhanh.

Thu ngân sách tăng bình quân 9,9%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.200 USD, gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ cây dừa đạt 265 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 82.941 tỉ đồng, vượt 3,4% so với Nghị quyết.

Phó Thủ tướng tặng ảnh Bác Hồ cho Đảng bộ tỉnh Bến Tre. Ảnh: Đại hội

Phó Thủ tướng cũng nhất trí với chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI: “Phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tinh thần Đồng Khởi; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển Bến Tre về hướng Đông; huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030”.

Phó Thủ tướng cũng nhất trí với các nội dung đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11. Ảnh: Đ.Hà

Theo Phó Thủ tướng, để đạt được những mục tiêu đề ra đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất hơn nữa, có quyết tâm rất cao, tạo bước đột phá, xây dựng tinh thần, ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết không thua kém, tụt hậu so với các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước...

Phó Thủ tướng yêu cầu Đại hội cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác nhân sự, phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo và sức khỏe bầu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI...

“Nhiệm vụ quan trọng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 rất nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, phát động mạnh mẽ cuộc “Đồng khởi mới” trong xây dựng quê hương, tăng tốc bứt phá thực hiện các đột phá chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm, Bến Tre nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.