Đang bị tước bằng lái vẫn chạy ô tô trên cao tốc

(PLO)- Ông HXC ở Lào Cai điều khiển ô tô chạy trên cao tốc nhưng không có giấy phép lái xe. Trước đó, ông này bị tước giấy phép lái xe 23 tháng do vi phạm nồng độ cồn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-5, Cục CSGT Bộ Công an cho biết tổ công tác của đơn vị đã phát hiện, xử lý một cán bộ UBND xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

can-bo-xa.jpg
Cán bộ CSGT làm việc với ông HXC

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 29-4, tại Km 237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội đi Lào Cai), tổ công tác Cục CSGT đã dừng xe và phát hiện ông HXC (39 tuổi, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển ô tô 5 chỗ ngồi nhưng không có giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 27-2, ông C đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện và xử lý đối với hành vi điều khiển ô tô mà trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng (đến tháng 1-2028 mới hết thời hạn tước GPLX). Với vi phạm mới trên, ông C bị phạt tiền 18-20 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, do ông C đang là cán bộ công chức công tác tại xã Bảo Hà nên Cục sẽ gửi thông báo về Đảng ủy, UBND xã Bảo Hà đề nghị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Thời gian tới Cục CSGT sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với Công an cấp xã rà soát để quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp đã bị tước, trừ hết điểm giấy phép lái xe nhưng vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.