Dân vùng trũng ở Đà Nẵng lo ngập tiếp vì trời lại mưa

(PLO)- Sáng 8-11, Đà Nẵng đổ mưa lớn, các địa phương nằm trong vùng trũng của TP thấp thỏm lo nước ngập trở lại.

Trao đổi với PV, ông Đặng Phú Hành (Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang) cho biết hôm qua nước đã bắt đầu rút ở hầu hết các xã, chỉ còn ngập ở một vài điểm trũng.

"Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, chúng tôi đã huy động lực lượng quân đội, công an huyện tỏa đi các xã để hỗ trợ bà con dọn dẹp, khắc phục sau mưa bão. Vậy mà sáng nay trời lại đổ mưa lớn mới khổ. Chúng tôi đã thông báo để người dân cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó nếu nước ngập trở lại”.

Có mặt ghi nhận tình hình thiệt hại do mưa lũ tại xã miền núi Hòa Bắc, ông Nguyễn Văn Lý (Trưởng phòng NN&PTNN huyện Hòa Vang), cho hay tuy không có tổn thất về người nhưng hoa màu, thủy sản của người dân xã Hòa Bắc bị thiệt hại nặng nề. Theo dự báo, mưa có thể sẽ kéo dài suốt ngày nay. Theo ông Lý, Phòng đã thông báo tình hình để bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh xảy ra những điều đáng tiếc.

Đồ đạc của người dân đều bị ngập trong nước. Ảnh: NH

Trước đó, ngày 7-11, nước đã bắt đầu rút dần ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang. Người dân các địa phương đã dậy từ rất sớm để dọn nhà, kê lại đồ đạc, mua thêm lương thực dự trữ sau nhiều ngày bị cô lập.

Các trường học cũng bắt tay vào dọn dẹp, cào bùn, dọn vệ sinh để đón học sinh trở lại sau những ngày mưa trên tinh thần nước rút đến đâu sẽ dọn sạch đến đó.

Một số điểm trũng của huyện Hòa Vang vẫn còn ngập khá sâu. Ảnh: NH

Tất bật cùng các thầy cô dọn dẹp bàn ghế, cô Lâm Thị Hương (Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Châu), nói: “Thấy nước có dấu hiệu rút là chúng tôi bắt tay dọn dẹp liền. Đến nay cơ bản mọi thứ đã ổn, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai các cháu có thể trở lại trường”.

Theo báo cáo của UBND huyện Hòa Vang, tính đến sáng 7-11, cơn lũ đã khiến hơn 10.700 hộ ngập bị ngập, 316 hộ phải di dời đến nơi an toàn. Có ba người bị thương nhẹ trong lũ.

Có hàng chục công trình, trường học các cấp bị ngập trong nước. Hàng trăm tấn lúa giống chuẩn bị cho sản xuất vụ đông xuân 2017-2018 bị ướt, hỏng. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng hơn 44 tỉ đồng.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.