Dân vùng 'đong ruồi bằng kg' đã cho xe thông

(PLO)- Sau cuộc đối  thoại chiều nay ngày 19-7, Khoảng 20 giờ tối cùng ngày người dân xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), đã dỡ lán và cho xe ra vào bãi tập kết rác.

Trước đó, người dân sống gần khu vực bãi xử lý rác thải Nam Sơn (Sóc Sơn – Hà Nội) phản ánh: Từ nhiều ngày nay bị nạn ruồi muỗi ‘tấn công’ khắp mọi ngõ ngách quanh khu vực nhà dân, khiến cho đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Quá bức xúc, người dân đã dựng lán từ hôm 18-7, ngăn không cho xe chở rác vào bãi tập kết, xử lý rác thải Nam Sơn. Mong muốn của người dân là được giải quyết về vấn đề môi trường, di dời, bảo hiểm... để đời sống người dân được ổn định. Ngay trong chiều cùng ngày, đại diện người dân bán kính từ 0-500 m đã họp cùng chính quyền địa phương, đại diện Sở Xây dựng, đại diện ban quản lý bãi rác… nhưng chưa tìm được tiếng nói chung.

Ngày 19-7, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo nhằm giải quyết về một số vấn đề liên quan, giúp người dân sớm ổn định đời sống. Cũng trong buổi chiều cùng ngày, lãnh UBND huyện Sóc Sơn, lãnh xã Hồng Kỳ, nhân dân quanh vùng bị ảnh hưởng đã cuộc đối thoại để giải quyết, thống nhất các vấn đề còn tồn đọng, người dân còn thắc mắc.

Tại đây, ông Đỗ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chia sẻ với báo chí: “Nhân dân cũng muốn vị trí này, vị trí kia nhưng nó phải phù hợp với quy hoạch đất ở nông thôn và các vấn đề khác. Hôm nay bà con không đồng tình về vấn đề bán kính 1.100 m, chúng tôi đã đề xuất sang vị trí khác, nhưng những vị trí đó còn đang vướng quy hoạch giao thông, điện…  đợt tới chúng tôi tiếp tục tiếp thu ý kiến của bà con”.

Cũng theo ông Tuấn ruồi tấn công nhà dân thời điểm vừa rồi do điều kiện thời tiết tạo điều kiện cho việc sinh sôi nảy nở của ấu trùng ruồi, cộng thêm việc mưa nhiều việc san lấp, bao phủ không thực hiện được…

Theo ghi nhận, vào khoảng 20 giờ tối cùng ngà, người dân xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), đã dỡ lán và cho xe ra vào bãi tập kết rác. Đường vào bãi rác Nam Sơn được thông suốt. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.