Dân TP.HCM đi chợ bằng xuồng sau bão số 9

(PLO)- Nước ngập hàng mét, nhiều người dân chọn di chuyển bằng xuồng ra tạp hóa, hàng quán gần nhà để mua sắm.

Sau cơn mưa kéo dài nhiều giờ đồng hồ ngày 25 và sáng 26-11, người dân ở đường số 7 và đường số 9 (khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) phải dùng xuồng để di chuyển mua đồ ăn, nước uống.

Con đường số 7 nối liền đường số 9, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM ngập nước. Ảnh: T.TUYỀN

Ghi nhận đến 14 giờ chiều nay (26-11), mực nước ở hai con đường này vẫn còn rất cao, ngập đến gần nửa người. Nhiều người dân vẫn đang hì hục tát nước, lau dọn lại nhà vì rác, đất bám đầy nền sau cơn mưa vào tối qua.

“Giờ là còn đỡ chứ sáng nay là ngập cao hơn đó cô ơi. Sáng nay mọi người không biết làm sao để đi ra ngoài, mấy nhà ở sâu trong kia người ta dùng xuồng để đi chứ không lội nước miết được. Có hai chiếc xe máy bị ngập, chết máy thì người ta bốc luôn lên bỏ trên ghe xuồng chở giúp” - một người dân vừa dọn dẹp nhà vừa nói với ra.

Ngoài đường, nhiều gia đình vẫn đang di chuyển từng vật dụng trong nhà ra để bỏ tạm ở những nhà ngoài mặt đường, chỗ ít nước hơn. Còn đám trẻ nhỏ thì hào hứng vác vợt đi bắt cá hoặc ngồi phao nhờ bạn đẩy chơi.

Một số hình ảnh:

Một gia đình dùng xuồng để đi ra chỗ bán rau đầu đường mua đồ về nấu bữa trưa. Ảnh: T.TUYỀN

Nhiều bạn nhỏ vì nhà ngập nước nên lấy xe đạp, phao để ra đầu đường chơi. Ảnh: T.TUYỀN

Chiếc xe tải chết  máy từ sáng đến chiều vẫn chưa di chuyển được. Ảnh: T.TUYỀN

Một nhóm bạn trẻ ở cùng xóm lấy phao làm phương tiện để kéo nhau ra đoạn đường không ngập chơi đá banh. Ảnh: T.TUYỀN

Đến gần 14 giờ, nhiều người dân vẫn bì bõm lội nước dọn đồ đạc trong nhà. Ảnh: T.TUYỀN

Một sạp bán rau củ, trái cây và đồ ăn đầu con hẻm là cứu cánh của nhiều hộ gia đình ở sâu trong hẻm vì đường ngập không thể đi xa. Ảnh: T.TUYỀN

Một người dân làm thuê cho một công ty xây dựng nhỏ dùng xuồng để di chuyển bớt đồ đạc lên chỗ cao hơn. Ảnh: T.TUYỀN

Nhiều người dân lo sợ đến chiều nay, mưa lại đổ xuống cùng với triều cường dâng lên thì tình hình sẽ tương tự như tối qua. Ảnh: T.TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.