Dân tố ba công ty xử lý chất thải ở Đồng Nai gây ô nhiễm

(PL)- Người dân ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) phản ánh ba công ty xử lý rác sinh hoạt và chất thải nguy hại là Công ty CP Môi trường Sonadezi, Công ty TNHH Thanh Tùng 2 và Công ty CP Môi trường Thiên Thanh đang gây ô nhiễm môi trường.

Trước tình hình đó, ngày 25-7, hàng chục hộ dân tại khu vực xung quanh khu xử lý rác Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) của Công ty Sonadezi đã tập trung tại bãi rác của công ty phản đối về tình trạng gây ô nhiễm. Hằng ngày họ phải gánh chịu mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác. Những xe chở rác không che chắn cẩn thận nên nước rỉ rác rơi vãi trên đường khiến môi trường rất nhếch nhác…

Về việc này, ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc kỹ thuật Công ty Sonadezi, thừa nhận do khu xử lý rác mới bước đầu đi vào hoạt động nên có phát tán mùi hôi. Trong quá trình vận chuyển rác trên đường cũng để nước rỉ rác chảy trên đường. Công ty sẽ tăng cường phun xịt thuốc để giảm thiểu mùi hôi cũng như sẽ chấm dứt ngay tình trạng xe nước rỉ rác chảy trên đường trong quá trình vận chuyển.

Vị trí được cho là nước thải của Công ty Thanh Tùng 2 rò rỉ ra suối. Ảnh: TD

Còn với việc gây ô nhiễm của Công ty Thanh Tùng 2, ngày 11-8, Phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu đã lập đoàn tiến hành kiểm tra, khảo sát toàn bộ khuôn viên nhà máy xử lý chất thải của công ty. Tại hố chôn chất thải của công ty cạnh con suối, đoàn nhận thấy có dấu hiệu rò xả nước thải xuống suối. Đoàn cũng đã lấy nhiều mẫu chất thải gửi đến cơ quan chức năng để phân tích.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu, cho biết Phòng đang đợi kết quả xét nghiệm để có cơ sở xử lý. Trước mắt, Phòng yêu cầu Công ty Thanh Tùng 2 khắc phục ngay tình trạng rò rỉ nước tại hố chôn lấp chất thải cạnh suối.

Đối với Công ty Thiên Thanh, trước đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã xử phạt công ty hơn 300 triệu đồng do vi phạm về quy định bảo vệ môi trường.

Theo đó, lực lượng chức năng ghi nhận trong khuôn viên 30.000 m2 của công ty có 60 thùng phuy nhựa (loại 1.000 lít và loại 200 lít) chứa khoảng 15 tấn bùn thải nguy hại. Có 25 thùng nhựa (loại 1.000 lít) chứa khoảng 250 m3 acid thải để trên nền đất ngoài trời, không có mái che gây ô nhiễm môi trường...

Ngày 30-8, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) xuống hiện trường kiểm kê số tài sản bị thiệt hại và tiếp tục truy bắt những nghi can xông vào nhà đánh anh Nguyễn Trí Quốc (ngụ ấp 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) bị thương.

Thượng tá Nguyễn Duy Tạo, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu, cũng đã ký giấy giới thiệu gửi BV Đa khoa Thống Nhất đề nghị cấp giấy chứng nhận thương tích cho anh Quốc.

Như Pháp Luật TP.HCMđã thông tin, đêm 27-8, anh Quốc đang đứng bán hàng trước quầy tạp hóa của gia đình thì bị sáu người đi ô tô bảy chỗ hiệu Innova xông đến hành hung. Người nhà anh Quốc phát hiện tri hô, nhóm này quay sang đập phá tủ kính, hàng hóa và các tài sản khác trong quán rồi lên xe bỏ đi. Anh Quốc bị rách môi, phải khâu 11 mũi...

Theo anh Quốc, thời gian gần đây anh thay mặt người dân tố cáo các công ty xử lý chất thải nguy hại đóng trên địa bàn gây ô nhiễm. Làm việc với cơ quan công an, anh Quốc cho biết sự việc mình bị đánh có thể liên quan đến việc tố cáo trên. Trước đó, anh Quốc đi cùng với cơ quan chức năng vào kiểm tra lấy mẫu nước thải và đất của một trong các công ty trên thì bị giám đốc công ty chửi bới, đe dọa...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.