Dân Thủ Đức báo sự cố qua tin nhắn điện thoại

(PLO)- Người dân có thể phản ánh về tình hình trật tự đô thị trên địa bàn quận Thủ Đức (TP.HCM) một cách nhanh nhất qua Phần mềm quản lý đô thị Thủ Đức.

Sáng 28-2, UBND quận Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị Công bố triển khai phần mềm quản lý đô thị quận Thủ Đức với hạng mục: quản lý trật tự xây dựng, khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật và quản lý đô thị.

Đây là một điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của quận.

Giao diện của phần mềm Quản lý đô thị Thủ Đức. ẢNH: Chụp màn hình.

Với phần mềm mới này, người dân có thể phản ánh thông tin nhanh nhất đến cơ quan chức năng khi gặp sự cố về: hệ thống đường giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (tình trạng ngập nước; sự cố về cấp nước, cây xanh, điện, viễn thông, công trình chiếu sáng công cộng); sự cố về bờ bao, sông, kênh, rạch; ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, an ninh trật tự, trật tự lòng lề đường, vỉa hè...

UBND quận Thủ Đức cũng quy định chặt chẽ về thời gian xử lý, khắc phục sự cố từ khi tiếp nhận tin báo của người dân. Theo đó, đối với các vụ việc khẩn cấp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân thì thời gian giải quyết tối đa là trong 3 giờ đồng hồ. Với vụ việc bình thường có thể xử lý ngay khi có thể, nếu không thì thời gian tối đa là 3 ngày; riêng đối với các phản ánh về trật tự xây dựng thì thời gian xử lý tối đa là 7 ngày.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức cho biết, việc đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý đô thị Thủ Đức là mong muốn người dân cùng tham gia để nâng cao hiệu quả công tác quản lý của nhà nước trong các vấn đề về đô thị.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức mong muốn người dân sẽ cùng tham gia giám sát cộng đồng và báo tin khi có sự cố thông qua phần mềm này. ẢNH: THANH TUYỀN.

“Chúng tôi rất mong người dân cùng tham gia vào công tác giám sát và quản lý hoạt động của nhà nước. Thực tế là trong nhiều cuộc họp, người dân phản ánh rất nhiều thông tin và sở dĩ họ bức xúc là vì chúng ta không kịp thời tiếp nhận được phản ánh đó để xử lý ngay. Chính vì thế mà chúng tôi mong việc sử dụng phần mềm này sẽ giúp giải quyết thật nhanh những phản ánh”, ông Dũng nói.

Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức yêu cầu lãnh đạo 12 phường cần thông tin rộng rãi để người dân nắm và sử dụng phần mềm này. Đồng thời, phía chính quyền cần phải đảm bảo thời gian phản hồi thông tin cho người dân, giải quyết nhanh chóng các phản ánh để người dân được hài lòng.  

Trước đó, phần mềm này đã được thử nghiệm trong vòng một tháng để đánh giá về sự tiện ích, hiệu quả. Hiện, phần mềm chính thức đã được cải tiến dựa trên kết quả thử nghiệm với những điểm nổi bật: chức năng giao nhiệm vụ thông minh và tự động; kết hợp thông báo và đẩy tin nhắn SMS phục vụ công việc kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả hơn; đánh giá hiệu quả công việc với chức năng thống kê trực quan; giám sát chủ động từ xa với mạng lưới camera.

Người dân có thể cài đặt ứng dụng bằng hai cách:

Cách 1: Quét mã QR để cài đặt.

Cách 2: Vào CH Play hoặc AppStore tìm kiếm với từ khóa “Quản lý Đô Thị Thủ Đức”.

Hoặc, có thể truy cập vào Website: dothi-thuduc.vlab.tech để phản ánh các thông tin liên quan.

  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.