Dân số Việt Nam đạt đỉnh 107 triệu người trong 24 năm tới?

(PLO)- Một báo cáo mới phát hành của Tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet (Anh) cho biết đến năm 2064, tổng dân số thế giới đạt mức 9,7 tỉ người. 
Với chủ đề nghiên cứu về sinh sản, tử vong, di cư và dân số của 195 quốc gia, The Lancet đã tiết lộ nhiều điều thú vị về dân số thế giới.
Theo đó, dân số Việt Nam sẽ tăng đỉnh điểm vào năm 2044 với tổng số dân là 107 triệu người. Tuy nhiên, qua giai đoạn này dân số Việt Nam sẽ giảm khá nhanh.
Trong một kịch bản tham chiếu, The Lancet dự đoán, đến năm 2100 dân số Việt Nam sẽ giảm còn 72 triệu dân, còn với tốc độ nhanh, dân số Việt Nam sẽ rớt xuống 62 triệu dân.
Hai nước có dân số lớn nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc sẽ chứng kiến tốc độ gia tăng dân số mạnh mẽ đến rất nhanh trong thời gian đến. Đến năm 2024, dân số Trung Quốc tăng lên đỉnh điểm 1,4 tỉ dân, nhưng đến năm 2100 chỉ còn 699 triệu dân.
Trong khi đó, Ấn Độ đến năm 2048 dân số đạt mốc 1,6 tỉ người, và sẽ giảm còn 929 triệu người vào năm 2100.
Còn xét trên bình diện toàn cầu, tổng dân số thế giới sẽ đạt đỉnh 9,7 tỉ dân vào năm 2064, và đến năm 2100 rớt xuống còn 6,2 tỉ dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.