Dân rối bời vì muốn rời TP phải làm đơn chờ UBND TP Đà Nẵng duyệt

(PLO)- Sau khi Sở Y tế có công văn số 4427 hướng dẫn việc ra, vào TP Đà Nẵng đã gây ra rất nhiều phiền toái và khó khăn cho người dân. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo phản ánh của nhiều người dân TP Đà Nẵng thì công văn hướng dẫn 4427 khiến người muốn làm thủ tục ra vào TP rối beng và không biết phải làm sao để thực hiện.

Anh Phan H sau 2 tháng về quê chịu tang cha khi đọc công văn hướng dẫn không biết làm cách nào để đi từ Quảng Bình vào Đà Nẵng. Đặc biệt, anh H. không biết là với trường hợp của mình vào thì có bị cách ly tập trung hay không, rồi phải làm vô vàn các thủ tục khác khiến anh đọc xong cũng đành thả tay. Vì xã ở quê của anh H. không có dịch nhưng huyện thì lại có vậy thì trường hợp của anh áp dụng thế nào?.

Anh H cho rằng, TP Đà Nẵng cần phải nới hơn để hỗ trợ người dân quay trở lại TP làm việc chứ không nên làm quá gắt gao gây khó dễ như công văn hướng dẫn của Sở Y tế.

"Với từng đó thủ tục thì không biết khi nào chúng tôi mới có thể quay trở lại TP. Mà công việc, gia đình thì đều ở TP Đà Nẵng cả", anh H lo lắng.

Một người được test nhanh tại chốt kiểm soát vào TP Đà Nẵng. Ảnh: BÙI TOÀN.

Tương tự, tại mục công dân rời TP Đà Nẵng thì công văn hướng dẫn lại bắt người dân phải làm đơn/công văn xin rời khỏi TP có xác nhận của UBND xã, phường đang lưu trú. Sau đó đơn này lại gửi đến UBND TP Đà Nẵng để được xem xét, giải quyết và có văn bản phản hồi và thông tin cho địa phương nơi đi.

Việc bắt công dân phải làm đơn gửi lên UBND TP khiến người dân vô cùng bối rối và không biết làm sao để gửi đơn. Nếu gửi rồi cũng không biết khi nào có kết quả vì qua quá nhiều thủ tục, nhiều nấc xét duyệt.

Theo người dân đáng lý TP Đà Nẵng chỉ nên quản lý người vào TP (người đến) còn người ra khỏi TP (người đi) thì nên để địa phương mà người dân đi tới quản lý. Tuy nhiên, trong công văn hướng dẫn của Sở Y tế thì TP Đà Nẵng lại giành luôn việc của địa phương mà người dân muốn tới.

"Một việc rất nhỏ như vậy nhưng cũng đẩy lên tới UBND TP thì sao được. UBND TP đâu phải là cơ quan suốt ngày xử lý từng cái đơn xin rời khỏi TP của công dân. Tôi thấy rất vô lý", anh Đ.Q.Huy bức xúc vì muốn về Huế nhưng thủ tục rất phiền hà.

Cũng theo anh Huy, trong công văn cũng không hề đưa ra mẫu đơn để người dân làm theo khi muốn rời khỏi TP.

Được biết, trong ngày có rất nhiều đơn của người dân gửi về UBND TP để chờ xin duyệt được đi ra khỏi TP. Có nhiều trường hợp làm đơn rồi chờ để đưa con đi chữa bệnh, chờ để được duyệt về gặp người thân lần cuối....

Tối 21-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hà Nam (Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng) cho hay, ông sẽ ghi nhận các ý kiến phản ánh của người dân gặp khó khăn khi phải làm đơn xin rời khỏi TP. 

"Mình sẽ tham mưu cho lãnh đạo TP soát xét lại để điều chỉnh và giải quyết cho phù hợp. Cái này thì cũng dựa trên nguyên tắc phòng chống dịch nhưng chúng ta cũng cần có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Mình cũng đã nắm nhu cầu của người dân rất lớn muốn đi ra khỏi TP để báo cáo xin chủ trương về vấn đề này", ông Nam nói. 

Ông Nam cũng cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến và tham mưu cho lãnh đạo TP về việc TP chỉ nên quản lý đối với người đến TP còn người đi để địa phương nơi công dân đến quản lý. "Cái này là vì chúng ta cũng còn có trách nhiệm chống dịch đối với toàn quốc và các địa phương bạn nữa nên mới có quy định đó", ông Nam nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.