Dân làng đánh trống gọi nhau vây nhóm xăm trổ

(PLO)- Khoảng 20 thanh niên xăm trổ đi trên bảy ô tô đến đập phá cổng làng thì bị người dân đánh trống, tri hô, kéo xe ba gác vây lại.
Trao đổi với PLO sáng 22-8, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch UBND xã Trường Minh (huyện Nông Cống, Thanh Hóa), xác nhận trên địa vừa xảy ra sự việc có một nhóm người tới cổng làng Phú Yên (xã Trường Minh) có hành vi phá hoại.

Nhóm đi xe sang đến đập phá bị người dân làng Phú Viên ngăn chặn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng 20-8, khoảng 20 thanh niên xăm trổ, mang theo tuýp sắt, hung khí đi trên bảy ô tô sáng tới làng này rồi dùng búa đập phá chân cổng làng.

Người dân địa phương chứng kiến sự việc báo chính quyền địa phương, đồng thời đánh trống, dùng loa phát thanh báo động cho mọi người đến nơi cổng làng đang bị đập.

Sau báo động, hàng trăm người dân của thôn Phú Viên có mặt cùng các loại xe công nông, xe ba gác để chặn ô tô của nhóm xăm trổ.

Thấy người mỗi lúc mỗi đông, các thanh niên đập phá vội bỏ lại hai ô tô 36A-299.99, 36A-407.16 và lên năm chiếc xe còn lại rời đi.

Chiếc xe Lexus tại hiện trường sau khi nhóm thanh niên bỏ chạy bởi người dân địa phương đoàn kết vây hãm.

Theo Chủ tịch UBND xã Trường Minh, trước đó người dân có ý kiến hạn chế xe tải lớn ra vào mỏ đất của Công ty cổ phần KH Group nhưng không được đáp ứng. Sau đó, họ thống nhất đổ bê tông thêm vào hai bên chân cổng làng để lối đi hẹp lại nhằm ngăn chặn xe tải lớn (chỉ cho xe dưới 7 tấn ra vào)... rồi xảy ra việc kéo người tới đập phá trên.

Còn theo Thượng tá Lê Văn Năm, trưởng Công an huyện Nông Cống, sau chuyện "bỏ ô tô chạy lấy người", công an đã xuống hiện trường xử lý.

Phần bê tông quanh chân cổng làng bị nhóm người đập phá chưa thành.

"Không phải nhóm người này phá cổng làng mà chỉ đập bỏ phần do người dân xây thêm ra đường. Cổng làng có từ trước khi người dân xây thêm nên không phải là phá cổng làng...

Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin gì” -Thượng tá Năm cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.