'Dân không có nước xài mà còn ngồi đây bàn thủ tục'

(PLO)- Đó là chất vấn của ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM trong buổi khảo sát về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu 100% các hộ dân TP sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Bình Chánh ngày 13-4.

Tại buổi khảo sát, bà Phan Thị Bích Liễu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), cho biết trên địa bàn phường còn rất nhiều hộ dân chưa được sử dụng nước sạch. Trong khi đó, theo kế hoạch thì đến ngày 30-9 tới đây mới tiến hành lắp bồn nước để cung cấp nước phục vụ bà con ăn uống, sinh hoạt.

Đoàn đại biểu HĐND đi khảo sát ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Ảnh: LÊ THOA

Trả lời chất vấn của ông Nguyễn Văn Lâm về vấn đề chưa lắp bồn nước cho các hộ dân xã Bình Hưng, đại diện Công ty Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh cho biết giai đoạn 2 của việc lắp bồn nước đang được triển khai. Nếu Sở GTVT TP.HCM phải thẩm định sớm về vấn đề này thì đến khoảng tháng 7 là xong.

Tuy nhiên đại diện Sở GTVT TP.HCM lại cho rằng việc thẩm định này không thuộc thẩm quyền của Sở. “Theo Quyết định 126 của UBND TP thì dự án này quyền thẩm định phê duyệt là huyện, sao huyện lại cứ bảo Sở thẩm định?”.

Giải thích vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Trường cho rằng vì vốn cho công trình này là quá lớn và thuộc ngân sách của TP, nên theo chỉ đạo của Sở Tài Chính TP.HCM thì phải chuyển qua sở GTVT TP thẩm định.

Khi nghe các cơ quan tranh luận, Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Nguyễn Văn Lâm truy vấn: “Ở dưới dân không có nước xài mà còn ngồi đây bàn thủ tục... thì chừng nào dân mới có nước”.

Theo ông Lâm, hiện nay số hộ dân chưa được cấp nước sạch trên địa bàn huyện Bình Chánh là 49,2%. Vì thế, cần phải gấp rút thu hẹp con số này càng sớm càng tốt trong năm 2016 theo Nghị quyết 35 của HĐND TP.

“Tôi đề nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, UBND huyện Bình Chánh, các xã, thị trấn của huyện Bình Chánh nắm chắc tình hình, kiến nghị rõ ràng, cụ thể, đưa ra giải pháp đồng bộ để người dân sớm có nước sạch sử dụng trong năm nay" - ông Lâm nhấn mạnh.

Ông Lâm cũng khẳng định giải pháp trước mắt là đưa nước sạch bằng hệ thống sawaco, kèm theo đó là lắp trạm cấp nước, bồn cấp nước, đồng hồ tổng, thiết bị lọc cho dân theo chủ trương của TP.

Đoàn Đại biểu HĐND khảo sát một hộ dân xã Tân Quý Tây đang dùng bình lọc nước. Ảnh: LÊ THOA

Nhiều địa phương vẫn chưa có bình chứa nước để dùng. Trong ảnh là một bình chứa nước ở xã An Nhơn Tây. Ảnh: LÊ THOA

Cũng trong sáng nay, đoàn ĐB cũng đã đi khảo sát tình hình sử dụng nước ở một số xã trên địa bàn huyện Bình Chánh như thị trấn Tân Túc, xã Tân Quý Tây, xã An Nhơn Tây. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.