Dân khổ vì làm đường nửa chừng rồi ngưng

Đoạn đường hơn 1 km ngổn ngang vật liệu gây khổ cho dân, trong đó có 200 m  không thể tiếp tục thi công vì chưa có khu tái định cư cho người bị giải tỏa trắng.

Hơn 10 năm chờ đợi, người dân phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) mừng vì UBND TP Biên Hòa khởi công nâng cấp, mở rộng con đường liên khu phố của phường. Tuy nhiên, con đường dài hơn 1 km dự kiến sẽ làm xong từ năm ngoái đang thành nỗi ám ảnh cho dân. Đường ngổn ngang ống cống, rãnh nước gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường vì ngưng thi công và chưa biết đến bao giờ con đường mới tiếp tục thi công trở lại vì tắc ở khâu tái định cư.

Theo người dân, cuối năm 2012 con đường nói trên được khởi công với tổng kinh phí xây dựng trên 80 tỉ đồng. Ngoài 200 m làm mới thì phần còn lại được mở rộng theo chủ trương người dân hiến đất, Nhà nước đầu tư. “Người dân ai cũng mong hoàn tất con đường nên hiến đất. Nhưng đến nay, dự án mới chỉ xong một nửa rồi để đó, gây ảnh hưởng cho cuộc sống người dân” - ông Nguyễn Hùng, ngụ phường Long Bình nói.

Đoạn đường thi công dở dang gây khổ cho người dân. Ảnh: V.NGỌC

Hố chưa đặt cống thành hố rác, nước đọng. Ảnh: V.NGỌC

Ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực trên có hai trường học và trụ sở phường, trạm y tế… Người dân muốn đến khu vực này phải đi vòng ra quốc lộ vừa nguy hiểm, vừa góp phần gây ách tắc giao thông trong giờ cao điểm trên quốc lộ 1A. Trên đoạn đường này ngổn ngang ống cống thoát nước và nước mưa, nước thải tù đọng đen ngòm, hôi thối. Những hố định đặt cống thoát nước đọng nước và thành những hố rác hôi không chịu được còn cống thoát nước thì án ngữ bên đường hơn một năm nay...

Theo người dân, con đường không thể tiếp tục thi công vì việc giải tỏa, bồi thường, tái định cư chưa xong. “Chúng tôi hiến đất nhưng chính quyền chỉ hỗ trợ 400.000 đồng/m2, không đủ để đóng tiền hạ tầng nền nhà tái định cư chứ chưa nói đến chuyện xây nhà mới” - một hộ dân bị giải tỏa trắng cho biết.

Ông Bùi Hữu Nam, Chủ tịch phường Long Bình, thông tin: Khi thi công con đường phát sinh nhiều vướng mắc nên phải tạm dừng. Ở đoạn đường mở mới có 19 gia đình phải giải tỏa trắng và họ đồng ý di dời nhưng đến khi thi công, địa phương chưa có khu vực tái định cư cho họ nên việc thi công bị ách.

“Trong những lần tiếp xúc cử tri các cấp, người dân phản ánh việc chậm trễ thi công và tái định cư cho các hộ gia đình bị giải tỏa trắng. Dự kiến giữa năm 2014 chính quyền địa phương sẽ giao đất nền cho các hộ dân tái định cư nhưng đơn vị thi công khu tái định cư chưa hoàn thành. UBND TP Biên Hòa đã làm việc, yêu cầu đơn vị thực hiện dự án tái định cư gấp rút thi công để có mặt bằng giao cho người dân bị giải tỏa…” - ông Nam nói.

VĂN NGỌC

Huế: Tiền bồi thường không đủ vào khu tái định cư

Ngày 22-8, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã đối thoại với 11 hộ dân diện di dời trong dự án hầm đường bộ Phước Tượng (xã Lộc Trì).

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo huyện Phú Lộc nhìn nhận giá bồi thường 120.000-140.000 đồng/m2 đất, trong khi giá đất ở khu tái định cư 540.000 đồng/m2 đã gây khó cho người dân phải di dời.

Người dân đã đề nghị huyện đề đạt xin tỉnh cho cơ chế đặc thù là hỗ trợ mức chênh lệch giữa đất phải thu hồi với đất ở khu tái định cư.

V.LONG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.