Dân dựng lều phản ánh vì đất sản xuất bị bồi lấp

(PLO)- Gần chục hecta đất ruộng bị bồi lấp không thể sản xuất, người dân dựng lều ở khu vực dự án đang thi công để phản ứng.

Chiều 9-1, tại thôn Bích Sơn (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành đã kéo nhau ra trước khu vực Nhà máy nước Boo Phú Ninh để dựng lều phản ánh việc thi công công trình đã làm đất bồi lấp nhiều hecta đất sản xuất của người dân. Ghi nhận của PV cho thấy có nhiều người dân tập trung tại một lều căng bạt để phản ánh đến nhà máy nước.

Dân dựng lều phản ánh vì đất sản xuất bị bồi lấp ảnh 1
Người dân dựng lều ở khu vực đang thi công nhà máy nước vào chiều 9-1

Người dân cho biết việc dựng lều được thực hiện từ chiều ngày hôm qua vì không chịu nổi việc đến vụ mà không có đất sản xuất. Người dân còn đem theo củi để nhóm bếp nấu mì tôm ăn tại lán trại để phản ánh sự việc nói trên.

“Do việc thi công gặp mưa bão nên đất đá đã bồi lấp xuống ruộng của chúng tôi khiến đất bị bỏ hoang, không thể sản xuất. Người dân Bích Sơn đã yêu cầu phía nhà máy đến kiểm kê diện tích để đền bù, tuy nhiên, qua nhiều lần làm việc vẫn chưa giải quyết được gì” ông Lê Toại bức xúc nói.

Dân dựng lều phản ánh vì đất sản xuất bị bồi lấp ảnh 2
Người dân bức xúc vì đất sản xuất bị bồi lấp

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thanh Chung cho biết việc thi công của Nhà máy BOO Phú Ninh khiến đất đá tràn xuống ruộng làm không thể sản xuất được. Quá bức xúc vì không có ruộng sản xuất nên người dân mới kéo lên đây.

Chị Chung nói: "Người dân chúng tôi yêu cầu phải xúc đất dưới ruộng lên, trả mặt bằng cho chúng tôi sản xuất vụ mùa. Vì như cá nhân tôi có ba mẹ con mà có hai sào đất sản xuất thì bị bồi lấp hết rồi nên không biết trông đợi vào đâu".

Dân dựng lều phản ánh vì đất sản xuất bị bồi lấp ảnh 3
Ruộng bị bồi lấp không thể sản xuất vụ mùa

Ông ông Đặng Minh Tuấn, Phó ban Quản lý dự án Công ty CP Nhà máy nước Phú Ninh, cho biết nguyên  nhân dẫn đến đất sản xuất của người dân bị bồi lấp là do ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 đã làm hư hỏng mái taluy chưa kịp kè kiên cố.

Dân dựng lều phản ánh vì đất sản xuất bị bồi lấp ảnh 4

Theo ông Tuấn, mức giá đền bù dựa trên cơ sở năng suất mùa vụ, sản phẩm phụ nông nghiệp dựa trên một sào Trung bộ có giá 2.275.000 đồng. Trong đó trừ đi chi phí sản xuất trực tiếp thì mức giá hỗ trợ 2.016.000 đồng/sào/500 m2.

Cụ thể, nếu mức ảnh hưởng nhỏ hơn 30% thì sẽ hỗ trợ 650.000 đồng/sào và người dân tự cải tạo đất. Đối với mức ảnh hưởng trên 30% và dưới 70% thì hỗ trợ một mùa vụ sản xuất trực tiếp tương ứng 4,4 triệu đồng nếu bà con tự cải tạo. Hỗ trợ một mùa vụ sản xuất trực tiếp tương ứng 2.016.000 đồng nếu doanh nghiệp cải tạo.

Nếu mức ảnh hưởng từ 70% đến không cải tạo được thì chủ đầu tư sẽ hỗ trợ một vụ mùa sản xuất trực tiếp và tiền bốc dỡ bùn bằng hai vụ mùa sản xuất trực tiếp tương ứng là 6.049.000 đồng nếu bà con tự cải tạo. Doanh nghiệp sẽ hỗ trợ một vụ mùa sản xuất trực tiếp tương ứng với 2.016.000 đồng nếu doanh nghiệp cải tạo.

Dân dựng lều phản ánh vì đất sản xuất bị bồi lấp ảnh 5
Dự án Nhà máy nước với tổng kinh phí khoảng 1.200 tỉ đồng

"Doanh nghiệp luôn tạo ra hướng mở cho người dân trong việc khắc phục hậu quả nếu người dân tự cải tạo đất thì doanh nghiệp hỗ trợ, nếu người dân không thực hiện cải tạo được thì người dân bàn giao mặt bàn cho doanh nghiệp cải tạo và sẽ hoàn trả mặt bằng cho người dân trước 15-5" - ông Tuấn cam kết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.