Dân đến xã phản ứng nhà máy ngăn đập giữ nước ngọt

(PLO) - Ngày 8-3, nhiều hộ dân đã đến UBND xã Quới Thành (huyện Châu Thành, Bến Tre) phản đối việc tỉnh này làm con đập tạm ở cuối kênh Tre Bông để giữ nước ngọt.

Người dân cho rằng, thay vì ngăn dòng từ phía dưới hạ nguồn, Công ty Cấp thoát nước Bến Tre đã làm đập tạm ở thượng nguồn.

Theo ông Đỗ Hoàng Trọng (ấp Phú Phong, xã Quới Thành), việc làm đập như trên sẽ khiến hàng trăm hộ dân ở xã các ấp Phú Phong, Phú Hòa, Phú Thành (xã Quới Thành) và ấp Phước Hòa (xã Thành Triệu) bị mặn xâm nhập nặng.

"Nếu tiếp tục duy trì thì chúng tôi không thể dùng nguồn nước này để tưới cây và có nguy cơ cây cối trong vùng sẽ chết hết" - ông Trọng lo lắng.

Công ty Cấp nước làm đập ổn định nước ngọt ảnh hưởng lợi ích của hàng trăm hộ dân. Ảnh: T.PHÚC

Một lãnh đạo UBND huyện Châu Thành nhìn nhận việc chặn dòng này đã bỏ quên lợi ích của hàng trăm hộ dân. Bởi vì khi chặn dòng, nhiều người dân sẽ phải gánh chịu nguồn nước mặn tăng cao từ phía vàm sông Tiên Thủy (nối với sông Hàm Luông) đổ vào kênh Tre Bông.

Theo ông Trần Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, việc đặt đập tạm ở thượng nguồn kênh Tre Bông là không hợp lý. "Họ không thông báo lấy ý kiến dân và chính quyền địa phương, nên bị phản ứng là đúng" - ông Hoàng nói.

Cũng theo ông Hoàng, ngay trong sáng 8-3, UBND huyện đã xin ý kiến và được Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, địa phương phải họp lấy ý kiến của người dân để chọn vị trí thuận lợi và di dời đập tạm này.

Hiện Trạm cấp nước tại cầu Cái Cỏ ở xã Quới Thành sắp hoàn thành, sẽ cung cấp khoảng 30.000 m3 nước/ngày đêm cho tỉnh và vùng phụ cận. Tuy nhiên, đợt hạn, mặn năm nay làm ảnh hưởng đến hoạt động của trạm cấp nước này khi bị nước mặn xâm nhập nghiêm trọng.

Vì vậy, tỉnh Bến Tre cấp cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre năm tỉ đồng để ngăn dòng, giữ nguồn nước ngọt được ổn định. Một đoạn cuối của kênh Tre Bông cũng bị chặn dòng tương tự.

Tuy nhiên, cả hai nhánh kênh này đều bị nước mặn từ phía sông Hàm Luông đổ vào, gây khó khăn cho đời sống sản xuất của người dân trong khu vực dẫn đến việc người dân phản ứng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.