Dân đảo Phú Quý hạ cây, neo thuyền... chờ bão số 9

(PLO)- Từ 23-11, trên huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã bắt đầu có mưa, dân tất bật neo tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, hạ cây xanh ứng phó bão số 9.

Để chuẩn bị đối phó với bão số 9, người dân trên đảo cũng đã chuẩn bị chằng chống nhà cửa, chặt hạ các cây cối có nguy cơ ngã đổ, huy động lực lượng neo đậu, cố định tàu thuyền. Công tác ứng phó đến lúc này được đánh giá là khá tốt.

Người dân trên đảo đã chuẩn bị khá tốt đối phó bão số 9. Ảnh: CTV PQ

Trước đó hồi 9 giờ cùng ngày, trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận đã có công điện khẩn về đối phó bão số 9.

Theo đó, tin từ Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, chiều tối nay (23-11), bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Bình Thuận; trong đó, huyện Phú Quý là địa bàn trọng điểm của tâm bão đổ bộ, khả năng gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, công trình cơ sở hạ tầng và tính mạng của người dân và khách du lịch trên đảo Phú Quý là hiện hữu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1671/CĐ-TTg ngày 22-11 và để chủ động ứng phó khẩn cấp với bão số 9, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND và Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phú Quý; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện khẩn cấp một số nội dung, gồm kiểm tra, bố trí neo đậu tàu thuyền, phương tiện vận tải hiện đang neo đậu trong cảng và xung quanh khu vực đảo Phú Quý và các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển đảm bảo chắc chắn, an toàn; không để người, thuyền viên ở lại trên tàu, lồng bè khi đã neo đậu, chằng buộc xong; thời gian xong trước 12 giờ ngày 23-11.

UBND huyện Phú Quý phối hợp Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và huy động tất cả lực lượng xung kích hiện có trên đảo để hỗ trợ giúp dân chằng, chống nhà cửa, công sở, kho tàng, trường học,...

Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng, phương án di dời, sơ tán dân các khu vực xung yếu, chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão đổ bộ đến nơi an toàn trước 17 giờ ngày 23-11.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, lực lượng theo phương châm “bốn tại chỗ”, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; kiểm tra các khu vực trọng điểm là các khu dân cư, cơ sở kinh tế, công trình đang thi công trên đảo, đảm bảo an toàn để phòng, tránh bão đổ bộ, hạn chế tối đa thiệt hại do bão có thể gây ra.

Thường xuyên giữ thông tin liên lạc với đất liền, báo cáo tình hình về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để điều hành, chỉ đạo, ứng phó kịp thời.

Một số hình ảnh tại đảo Phú Quý:

Người dân trên đảo đã chuẩn các phương án đối phó bão số 9. Ảnh: CTV PQ

Một góc đảo Phú Quý. Ảnh: CTV PQ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.