Dân chặn xe vào mỏ vì doanh nghiệp khai thác đá ngừng hỗ trợ

(PLO)- Người dân ở Quảng Nam cho rằng việc khai thác đá gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống nhưng doanh nghiệp khai thác ngừng hỗ trợ, họ chặn các xe ra vào mỏ đá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Dân chặn xe vào mỏ vì doanh nghiệp khai thác đá ngừng hỗ trợ

Chiều 12-4, hàng chục người dân tại tổ 6 (thôn Tân Hòa Đông, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cùng nhau ra chặn đường dẫn vào mỏ đá của địa phương. Hàng chục xe ben phải xếp hàng dài chờ được ra vào. Nhiều xe chạy vào chở đá nhưng gặp cảnh kẹt xe nên đành quay đầu.

Hàng loạt xe bị ùn ứ vì người dân chặn đường. Ảnh: HẢI HIẾU
Hàng loạt xe bị ùn ứ vì người dân chặn đường. Ảnh: HẢI HIẾU

Chị Nguyễn Thị Hiền (ngụ tổ 6) cho biết đoạn đường chỉ dài khoảng 1 km nhưng có đến năm mỏ đá. Việc xay đá liên tục trong ngày gây ồn ào, bụi khắp nơi.

“Mỗi khi có gió dông là bụi đá tấp vào nhà, các vật dụng bám đầy bụi. Chúng tôi phải đóng cửa liên tục, chỉ khi nào cần đi ra ngoài mới mở cửa. Chưa kể lúc nổ mìn thì đinh tai, nhức óc” - chị Hiền nói và cho biết việc các xe ben chạy vào chở đá khiến con đường dân sinh tại đây hư hỏng, tạo thành ổ voi ổ gà.

Trước đây, các doanh nghiệp có hỗ trợ những hộ dân chúng tôi vì bị ảnh hưởng trong việc khai thác đá này. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, họ bất ngờ cắt hỗ trợ mà không thông báo. Người dân khu vực có nộp đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Công an xã cùng các lực lượng chức năng đã đến khuyên giải người dân nhưng bất thành. Đến chiều tối, nhiều tài xế xe bị mắc kẹt đến năn nỉ người dân không chặn đường nữa để họ đưa xe về nhà. Lúc này, người dân mới giãn ra để các xe lưu thông bình thường.

Con đường dân sinh vào mỏ đá hư hỏng. Ảnh: HẢI HIẾU

Con đường dân sinh vào mỏ đá hư hỏng. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo ông Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa, việc người dân bức xúc về việc khai thác mỏ đá làm ảnh hưởng môi trường đã được chuyển lên huyện và đang chờ kết luận.

Trước đây, những hộ dân này được các doanh nghiệp khai thác đá hỗ trợ vì lúc đó dải phân cách ở quốc lộ 1 chưa mở, các xe phải chạy vòng qua khu vực dân cư.

Đến khi dải phân cách được mở trên quốc lộ để phục vụ cho việc khai thác đá cũng như giảm thiểu tai nạn giao thông thì những hộ dân này không còn được hộ trợ nữa.

Ông Đạt cũng thừa nhận việc người dân chặn xe đã làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.