ỨNG CỬ VIÊN NGUYỄN ĐỨC SÁU, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LUẬT GIA TP.HCM:

Dân cần có ‘chiếc áo giáp’ luật pháp

(PL)- Có nắm vững pháp luật thì mới tự bảo vệ được lợi ích chính đáng, bảo vệ cộng đồng, từ đó giám sát được ý thức chấp hành của cán bộ, công chức.

Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Sáu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia TP.HCM (nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM) - ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, đơn vị bầu cử số 5 (quận Tân Bình, Tân Phú).

. Phóng viên: Trong chương trình hành động vận động bầu cử của mình, ông có đề cập đến vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền, dân chủ, văn minh. Với tình hình hiện nay, theo ông phải làm gì để đạt được mục tiêu đó?

+ Ông Nguyễn Đức Sáu: Theo tôi, phải tăng cường đưa pháp luật đến người dân từ tổ dân phố, đến người lao động ở các cơ sở sản xuất, đến trường học… để mọi người nắm vững luật pháp, làm theo pháp luật, tránh được những hành vi vi phạm vì thiếu hiểu biết pháp luật. Học sinh ngày nay dường như không có mùa hè nhưng nhận thức pháp luật và các hành vi ứng xử trong gia đình lẫn ngoài cộng đồng vẫn rất cần được học lại và học thêm.

Có nắm vững pháp luật thì mới tự bảo vệ được lợi ích chính đáng, bảo vệ cộng đồng, từ đó giám sát được ý thức chấp hành của cán bộ, công chức. Dân am hiểu pháp luật như có chiếc áo giáp bảo vệ chính mình. Khi đó cán bộ, công chức thiếu rèn luyện muốn lợi dụng công vụ để làm phiền sẽ phải e dè, nếu có ý định phạm tội thì sẽ phải từ bỏ.

Ứng cử viên Nguyễn Đức Sáu tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Tân Bình trong chương trình vận động bầu cử  ĐBQH khóa XIV. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong khuôn khổ vai trò, chức năng của Hội Luật gia thì chúng tôi sẽ tham gia giám sát hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm góp phần kéo giảm tội phạm.

. Qua việc tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử, ông nhận thấy người dân mong mỏi điều gì?

+ Qua 11 buổi tiếp xúc, tôi nhận thấy người dân quan tâm nhiều đến nhiều vấn đề, trong đó có nội dung về an toàn vệ sinh thực phẩm, báo động một sự bất an. Cử tri phản ánh chua xót rằng trước đây không có tiền mua đồ ăn nhưng mua được cái gì thì yên tâm cái đó. Còn giờ sao mua cái gì cũng chưa yên tâm. Nếu việc ăn uống không an toàn như vậy thì sẽ không có đủ sức khỏe để làm việc nuôi sống bản thân, gia đình và phát triển xã hội.

Cùng đó, nhiều bức xúc của dân chưa được giải quyết. Theo tôi, bức xúc của dân phải được tôn trọng. Và một khi là ĐBQH, cần phải theo sát việc cơ quan chức năng giải quyết các bức xúc chính đáng cho dân.

Thủ tục hành chính phiền hà cũng là điều cử tri quan tâm. Theo tôi, cải cách hành chính là cấp bách vì đã quá gây phiền hà và mất công sức của dân.

. Nếu trở thành ĐBQH, ông cam kết sẽ thực hiện những điều gì?

+ Nếu được tín nhiệm bầu vào QH, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để phản ánh, đề đạt đến QH xây dựng luật pháp phù hợp với cuộc sống, dễ hiểu, dễ thực hiện. Thúc đẩy cải cách luật hành chính.

Lắng nghe để phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến cơ quan chức năng và nghị trường QH. Giám sát việc chi tiêu ngân sách, chống tham nhũng, chống thất thoát tiền bạc của nhân dân. Xây dựng xã hội lành mạnh, sức khỏe, học tập và trọng dụng người tài…

.  Xin cám ơn ông.

. Phóng viên: Theo ông, trong tình hình hiện nay, loại tội phạm nào là nguy hiểm nhất và cần có những phương án phòng ngừa, xử lý hiệu quả?

+ Ông Nguyễn Đức Sáu: Tôi cho rằng cần chú ý ba nhóm tội phạm là nguồn gốc phát sinh các loại tội phạm khác cần có giải pháp xử lý triệt để hơn.

Một là các loại tội phạm về ma túy. Từ ma túy dẫn đến các loại tội khác như trộm cắp, cướp giật, giết người, cướp tài sản, buôn bán ma túy…

Hai là nhóm tội vi phạm an toàn về giao thông. Ngoài thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, còn gây ra đau khổ cho gia đình, thành gánh nặng cho xã hội. Kéo giảm loại tội này sẽ đảm bảo sự bình an cho người dân khi ra đường, góp phần xây dựng một xã hội yên bình, lành mạnh.

Đặc biệt nhất là nhóm tội về tham nhũng. Từ hành vi tham nhũng gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, tài sản nhân dân sẽ kéo đến việc đẩy lùi sự phát triển của đất nước, làm tổn hại đến niềm tin của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.