Dân bức xúc vì mương nước chung bị cấp sổ riêng

(PL)- Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu thanh tra vào cuộc để làm rõ việc cấp sổ chồng lên đất công cộng.

21 hộ dân ngụ tổ 12, ấp Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đồng loạt ký tên vào đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng cho rằng UBND xã này buông lỏng quản lý, không kiểm tra, giám sát tình hình đất đai tại địa phương.

Mương thoát nước, đường đi chung bị rào

Theo phản ánh của các hộ dân, bà PTM (ngụ TP.HCM, có đất tại tổ 12, ấp Hồ Tràm) rào đất nhà mình nhưng đồng thời lấn dòng mương thoát nước Hồ Tràm, vốn là con mương thoát nước chung cả vùng. Bà M. còn cho đổ trụ bê tông, xây móng chặn một đoạn khoảng 70 m trên đường đi chung xưa nay của người dân, kế bên mương nước.

Ông Nguyễn Thanh Hùng (đại diện các hộ dân) cho biết: “Tôi sống ở đây từ những năm 1980. Con mương có từ rất lâu, được hợp từ ba dòng chảy nhỏ, đổ về vùng này rồi thoát qua cống, chảy ra hướng biển”.

Theo ông Hùng, con đường đi trước đây là lối mòn, người dân đi từ trong xóm qua lối này để hướng về biển Hồ Tràm. “Người dân hay tin bà M. có sổ đỏ bao cả suối và mương. Chúng tôi yêu cầu kiểm tra lại và trả đường đi cũ, mương chung cho người dân. Nếu rào lại, mùa mưa nước đổ về không có lối thoát sẽ ngập nhà dân cả vùng” - ông Hùng nói.

Các hộ dân khác cho biết thêm, khu đất bà M. hiện nay và xung quanh vốn trũng thấp. Chủ đất cũ vẫn để dân đi lại. Khi bán đất những chủ sau cũng không tranh chấp lối đi, mương nước. Khi bà M. mua đất mới tiến hành đổ đất nâng nền rồi rào chắn như hiện nay.

Trong lúc đơn chưa được giải quyết dứt điểm, ngày 26-5, bà M. cho người đào ngang con đường để đổ móng xây rào cho thẳng với đất phía bên kia suối, cũng là đất của bà M. Lúc này, người dân ra ngăn cản bên thi công, cho rằng phải giữ nguyên hiện trạng chờ giải quyết.

Mương nước chung, đường người dân nằm trong sổ đỏ của cá nhân. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Đã yêu cầu tạm dừng xây dựng để làm rõ

Ông Tống Văn Nghĩa, Quyền Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, cho biết: “Đoạn mương và đường đi chung được rào đều nằm trong sổ đỏ của bà M. Sổ đỏ này được cấp từ năm 2003 cho chủ đất đầu tiên, khi đó đã thể hiện điều này. Bà M. là người mua sau cùng”.

Theo ông Nghĩa, năm 2017 bà M. mua lại thửa đất số 95, tờ bản đồ số 33, diện tích 2.738 m2. Đất này được chủ cũ khai phá từ năm 1980. Trước khi chuyển nhượng cho bà M. vào năm 2017, đất được bán qua hai chủ khác. Trong sổ đỏ đất thể hiện có gần 900 m2 là mương thoát nước, 340 m2 đất đường mòn, còn lại đất trống.

“Mương nước, đường đi đã được sử dụng ổn định vào mục đích công cộng từ nhiều năm, có vai trò quan trọng trong đảm bảo đời sống dân sinh trong khu vực” - ông Nghĩa khẳng định.

Theo ông Nghĩa, trước đây dòng chảy của suối khi về đến khu vực đầu đất bà M. thì uốn cong, chảy hướng sang phải đất vào phần đất công do Nhà nước quản lý. Do đó, để nắn dòng chảy cho thẳng nên có việc nạo vét qua đất bà M. Sau này khi làm đường đã đặt cống để nước suối khi qua đất bà M. thoát qua cống, sang bên kia tiếp tục dòng chảy, đổ dần ra biển. Bản đồ cũ năm 1999 thể hiện suối uốn cong khi qua đất bà M.

Ông Nghĩa cho hay bà M. có làm đơn xin được hoán đổi phần diện tích mương, đường đi chung hiện hữu lấy phần đất giáp ranh tương ứng kế bên. Đây là đất công hiện do Nhà nước quản lý. Ngày 10-4-2020, Phòng TN&MT huyện Xuyên Mộc đã có văn bản trả lời đề xuất hoán đổi nêu trên không có cơ sở để giải quyết. “Khi bà M. rào đất, UBND xã Phước Thuận đã vận động, yêu cầu bà M. tạm dừng xây dựng để chờ huyện giải quyết” - ông Nghĩa thông tin thêm.

Được biết, Phòng TN&MT huyện đã kiến nghị cần phải kiểm tra lại việc cấp sổ đỏ cho chủ đất cũ năm 2003 bao trùm cả đường đi và mương thoát nước nêu trên.

Chủ tịch huyện giao thanh tra giải quyết tố cáo

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, khẳng định: Huyện đã giao thanh tra giải quyết đơn tố cáo của người dân. Huyện cũng sẽ làm rõ việc cấp sổ đỏ năm 2003 như nêu trên, có hướng xử lý dứt điểm vụ việc để trả lời cho người dân và cơ quan ngôn luận.

Ngày 26-5, huyện này đã có thông báo về việc thụ lý đơn của người dân tổ 12, ấp Hồ Tràm tố ông Tống Văn Nghĩa, Quyền Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Cụ thể, người dân tổ 12, ấp Hồ Tràm tố cáo ông Tống Văn Nghĩa có hành vi buông lỏng quản lý, không kiểm tra, giám sát tình hình đất đai tại địa phương. Thời gian giải quyết tố cáo là 30 ngày. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.