Dân bức xúc tiếp tục chặn xe thi công đường cao tốc

(PLO)- Xe chở vật liệu thi công băm nát đường tỉnh lộ ĐT 605, người dân bức xúc tiếp tục dùng bao cát, bàn ghế, bạt dù để chặn lại.

Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Điện Bàn cho biết sáng 9-10, trong lúc làm nhiệm vụ tại tuyến đường ngang qua tỉnh lộ ĐT 605 (đoạn qua tổ 2, thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn), một tổ CSGT nhận được tin phản ánh của người dân về việc một số xe tải chở vật liệu thi công công trình ngang nhiên băm nát đường và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tổ công tác đã cho dừng bốn xe tải đang chở vật liệu lại để kiểm tra giấy tờ. Quá trình kiểm tra, các tài xế không xuất trình được giấy tờ nên tổ công tác đã tạm giữ và chuyển bốn phương tiện này về trụ sở để tiếp tục xử lý.

Đường sá bị xe chở vật liệu cày nát thành những ổ voi. Ảnh: Quang Nam 

Xe chở vật liệu, xã bụi mù mịt. Ảnh: Quang Nam 

Người dân dùng ghế chặn đường để phản ánh. Ảnh: Quang Nam 

Trước đó, hàng trăm người dân ở địa phương này đã bức xúc dùng bao cát, giường, bàn ghế, bạt dù để chặn xe vận chuyển vật tư thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi làm hỏng đoạn đường liên thôn.

Theo những người dân này phản ánh, xe cứ ngày đêm chở cát, sạn, sắt thép qua đoạn đường này liên tục nên làm hư hỏng mặt đường nghiêm trọng. “Những ngày qua trời mưa lớn cùng với tình trạng xe “cày” liên tục nên làm xuất hiện nhiều ổ voi to tướng, vì quá bức xúc nên chúng tôi mới phản ứng chứ chẳng sướng ích gì đâu” - ông Nguyễn Văn Mười (một người dân địa phương) nói trong bức xúc.

Bà Trương Thị Tụy, một người dân, cũng nói: “Xe cứ cày nát đường khiến người dân đi lại khó khăn, nhiều người đi xe bị té nhào, thương nhất là những em học sinh nhỏ đi học về vất vả, nhiều khi phải đi trong làn bụi mịt mù. Dân chúng tôi đã lên tiếng nhiều lần mà tình trạng này vẫn chưa chấm dứt khiến chúng tôi vô cùng bức xúc”.

Được biết đây là lần thứ hai người dân ở thôn Cẩm Văn Bắc dùng bàn ghế, giường, lều bạt để ngăn chặn những xe chở thi công công trình đường cao tốc gây bức xúc cho người dân, với quy mô lớn hơn. Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 26-9, hàng trăm người dân địa phương này đã dùng những vật dụng như trên để ngăn chặn xe chở vật liệu thi công công trình và yêu cầu phía công ty phải chịu trách nhiệm nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.