Dân bắt giữ tàu khai thác cát trên bãi ngao

(PLO)- Vùng quy hoạch khai thác cát ở cửa biển Hải Phòng đang được bà con nuôi ngao nên xảy ra tranh chấp giữa ngư dân với tàu cát.

Đại tá Phạm Quang Đáo, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng Hải Phòng, cho biết lực lượng này đang điều tra, xử lý ba tàu hút cát tại khu vực bãi ngao ở cửa sông Văn Úc (huyện Kiến Thụy) bị ngư dân bắt giữ.

Ba tàu cát tấn công bãi ngao bị ngư dân bắt giao cho biên phòng xử lý

Căng thẳng ở bãi ngao thử nghiệm

Trước đó, ngày 8-10, một số chủ bãi nuôi ngao và ngư dân đã truy đuổi, bắt giữ được ba tàu hút cát khi các tàu vào khai thác ở bãi ngao mà bà con đang nuôi. Sau đó các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đoàn Xá cũng có mặt cùng ngư dân đưa các tàu vào bờ.

Ông Vũ Trí Tuân, Hội trưởng Hội Nuôi ngao huyện Kiến Thụy (chủ bãi ngao 24 ha ở khu vực cửa sông Văn Úc) cho biết: Bãi ngao Gồ Đông nằm khu vực cửa sông Văn Úc giáp ranh giữa huyện Kiến Thụy và quận Đồ Sơn hình thành từ năm 2009 với một số hộ dân nuôi thử nghiệm giống ngao trắng.

Sau khi thử nghiệm thành công, trong các năm từ 2011 đến 2014, có rất nhiều chủ nuôi ngao ở Kiến Thụy, Đồ Sơn cùng nhiều người từ các tỉnh khác cũng đổ tiền cắm cọc dựng bãi, tạo thành vùng nuôi ngao rộng hàng ngàn ha.

Theo ông Tuân, tình trạng tàu cát vào bãi ngao khai thác khoáng sản từ cuối năm 2016, chủ các bãi nuôi ngao vừa xua đuổi vừa thông tin cho lực lượng biên phòng để xử lý nhưng khi lực lượng chức năng tới thì tàu cát đã kịp tháo chạy.

Bức xúc trước việc này, chủ các bãi ngao lập tổ tự quản, cắt cử người để xua đuổi, ngăn chặn tàu cát cày nát bãi ngao.  

Xóa sổ bãi ngao gần 3000 ha?

Theo UBND huyện Kiến Thụy, toàn bộ khu vực bãi triều ở cửa sông Văn Úc trước đây do TP Hải Phòng quản lý, tới tháng 10-2017, TP mới có quyết định tạm giao cho huyện Kiến Thụy quản lý. Qua thống kê, huyện Kiến Thụy xác định bãi ngao tự phát ở cửa sông Văn Úc có diện tích khoảng 2.800 ha với hơn 150 hộ dân, trong đó có rất nhiều chủ nuôi ngao từ các tỉnh khác tới.

Ông Bùi Đức Thảo, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, cho biết tình trạng tàu cát trái phép vào khu vực bãi nuôi ngao của bà con đã diễn ra khá lâu. Người dân đã nhiều lần phản ánh về huyện, tuy nhiên khu vực này là trên biển, ngoài tầm với của huyện, chỉ có lực lượng chức năng mới ngăn chặn, xử lý được. “Tàu cát khai thác trái phép vào bãi ngao đã nhiều lần bị ngư dân bắt giao cho biên phòng” - ông Thảo nói.

Ông Đào Văn Tuân, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kiến Thụy, cho biết theo quy hoạch của UBND TP Hải Phòng, khu vực phía trong bãi triều cửa sông Văn Úc sẽ là rừng ngập mặn, phía ngoài biển khu vực khai thác khoáng sản. Phần lớn diện tích bãi ngao hiện tại người dân tự cắm đều rơi vào vùng quy hoạch khai thác khoáng sản đã được TP phê duyệt từ năm 2002. Đến nay, Hải Phòng đã cấp phép cho năm doanh nghiệp khai thác cát với diện tích hơn 470 ha, tám doanh nghiệp khác đã được cấp phép thăm dò trên diện tích hơn 730 ha.

Bãi ngao rộng gần 3.000 ha phía ngoài biển sẽ bị quy hoạch vào gần bờ với diện tích bằng 1/4

Ông Tuân cho hay theo chỉ đạo của UBND TP, huyện Kiến Thụy đã lập quy hoạch bãi nuôi ngao rộng khoảng 750 ha nằm giữa vùng quy hoạch rừng ngập mặn và vùng khai thác cát. Tuy nhiên, những chủ ngao cho rằng diện tích quy hoạch quá nhỏ lại ở vùng nhiều bùn, không phù hợp cho nuôi ngao.

“Bãi ngao quy hoạch sau nên không thể chồng lấn vào quy hoạch khai thác khoáng sản đã có từ trước. Chỉ còn khu vực này chưa có quy hoạch nên mới có thể làm bãi ngao vào đây” - ông Tuân nói. Thực hiện theo quy hoạch này, phần lớn diện tích bãi ngao hiện tại của ngư dân sẽ phải nhường chỗ cho các doanh nghiệp khai thác cát, tài sản người dân đầu tư chưa biết sẽ được giải quyết ra sao.

“Phê duyệt bãi ngao đã được phê duyệt nhưng muốn triển khai thì TP phải hướng dẫn các sở, ngành làm thủ tục giao mặt nước, xây dựng kế hoạch sử dụng đất theo quy trình. Sau đó mới cho các hộ dân đăng ký tổ chức đấu thầu rồi mới tổ chức nuôi ngao được”  - ông Bùi Đức Thảo, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.