Đâm chủ quán bar White House, lĩnh án tù chung thân

Sau 3 lần tạm hoãn, sáng 17/1, TAND Hà Nội mở phiên toà xét xử bị cáo Trần Trọng Tuấn (37 tuổi, trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) – hung thủ gây ra cái chết của chủ quán Bar White House (phố Bạch Đằng, Hà Nội).
Hơn 1 năm trước, vụ trọng án này từng là nỗi kinh hoàng cho những người chứng kiến. Tối 18/12/2009, Trần Trọng Tuấn cùng 2 người bạn đến quán Bar White House uống rượu. Đến 23h30, Tuấn xuống sàn nhảy thì xảy ra va chạm với khách trong quán, dẫn đến xô xát. Lực lượng bảo vệ quán bar đến can thiệp và đưa Tuấn ra ngoài.
Tuy nhiên, Tuấn không chịu rời quán mà tiếp tục đứng ở cửa chửi bới, rút dao nhọn từ túi quần để đe doạ lực lượng bảo vệ. Thấy vậy, anh Phạm Anh Dũng - Giám đốc điều hành quán Bar White House đến nói chuyện với Tuấn. Lời qua tiếng lại, Tuấn đâm anh Dũng một nhát dao. Nhát đâm thủng ngực trái, đứt động mạnh đã làm anh Dũng tử vong ngay sau đó. Còn Tuấn bỏ trốn vào TP.HCM và ra đầu thú 10 ngày sau đó.
Đâm chủ quán bar White House, lĩnh án tù chung thân ảnh 1
Bị cáo Trần Trọng Tuấn

Tại cơ quan điều tra, Tuấn biện minh hành vi giết người của mình là do say rượu và xô đẩy nên dao đâm vào người anh Dũng lúc nào không biết. Tuy nhiên, lời biện bạch này đã bị bác bỏ bởi lời khai của nhiều nhân chứng, Tuấn không say rượu đến mức không thể điều khiển được hành vi của mình vì dù đã bị đưa ra ngoài, Tuấn vẫn tiếp tục chửi bới và rút dao đe doạ lực lượng bảo vệ. Khi anh Tuấn đến gần Dũng nói vài câu thì Tuấn cầm dao “xiên” thẳng vào ngực nạn nhân. Tại phiên toà sáng nay, Tuấn vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Tuấn, khi bị bảo vệ và anh Dũng liên tục yêu cầu ra ngoài, hai bên đã xảy ra xô xát. Tuấn cúi xuống tìm vật gì đó để kháng cự thì đụng phải con dao và nhặt lên khuơ ra phía trước. Do đông người xô đẩy nên con dao đã đâm mạnh vào ngực anh Dũng. Lời bao biện của Tuấn không những không thuyết phục được Viện kiểm sát và HĐXX mà còn bị coi là có thái độ thiếu thành khẩn trong khai báo, không có cơ sở để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vị đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Tuấn 17- 19 năm tù. Nhưng sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Tuấn mức án tù chung thân. Được biết, cách đây hơn 10 năm, Tuấn cũng đã từng bị kết án tù về tội “Cướp giật tài sản”.
Theo Hồng Anh (Bee.net)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.