Đắk Nông yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân liên quan khi có phản ánh từ báo chí

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu khi có thông tin phản ánh thì phải làm rõ trách nhiệm các bên liên quan và có báo cáo kết quả, tiến độ xử lý cũng như phản hồi thông tin cho báo chí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết UBND tỉnh vừa yêu cầu sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP tăng cường công tác xác minh, phản hồi thông tin báo chí.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các đơn vị nêu trên khi có thông tin báo chí phản ánh có nội dung tiêu cực, nổi cộm thì khẩn trương xác minh, phản hồi thông tin về cơ quan báo chí đã đăng bài theo quy định của Luật Báo chí. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh, Sở TT&TT kết quả xác minh, phản hồi thông tin báo chí.

Thứ tư hằng tuần, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP phải gửi báo cáo tổng hợp kết quả xử lý, phản hồi thông tin trong tuần về Sở TT&TT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

làm rõ trách nhiệm.jpg
UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo sáu tháng và tháng 7-2024. Ảnh: VŨ LONG

UBND tỉnh yêu cầu trong báo cáo cần tóm tắt nội dung thông tin báo chí phản ánh, công tác chỉ đạo về xác minh, làm rõ nội dung được phản ảnh, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân đối với nội dung tiêu cực được phản ánh, kết quả, tiến độ, thời hạn xử lý, phản hồi thông tin báo chí.

Theo công văn chỉ đạo, UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở TT&TT theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý thông tin báo chí phản ánh về địa phương hằng tuần. Trong đó, báo cáo cụ thể những thông tin có tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, những tồn tại, hạn chế, dư luận xã hội quan tâm trên báo chí để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

Sở Nội vụ được giao phối hợp với Sở TT&TT theo dõi, đánh giá việc thực hiện xử lý thông tin báo chí của các cơ quan làm tiêu chí để tham mưu cấp thẩm quyền xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Vẫn theo UBND tỉnh Đắk Nông, mặc dù đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc nhưng thời gian qua vẫn còn một số cơ quan chưa chủ động xác minh, phản hồi thông tin hoặc chậm phản hồi thông tin báo chí; chưa thực hiện đúng công tác phản hồi, không gửi văn bản phản hồi cho cơ quan báo chí.

Thậm chí, một số cơ quan thường xuyên gửi báo cáo trễ hoặc không gửi báo cáo công tác phản hồi thông tin báo chí về Sở TT&TT định kỳ hằng tuần theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.