Đắk Nông: Tinh giản biên chế, giảm số phòng rồi xin tăng thêm phòng ở 2 sở

(PLO)- Hai Sở Công Thương, Sở Tài chính Đắk Nông xin tăng thêm số phòng chức năng vì khối lượng công việc lớn khi sáp nhập.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6, trao đổi với PLO bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông cho biết vừa làm tờ trình gửi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương tổ chức lại các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Tài chính và Sở Công Thương.

Sở Tài chính Đắk Nông. Ảnh: VŨ LONG

Sở Tài chính Đắk Nông. Ảnh: VŨ LONG

Khối lượng công việc sau sáp nhập là quá lớn

Theo bà Hường, thực hiện đề án sắp xếp lại theo chỉ đạo của Trung ương, tại hai sở nêu trên đã thực hiện tinh giản bộ máy.

Cụ thể, tại Sở Tài chính đã tinh giản từ bảy phòng chuyên môn xuống còn năm phòng; giảm số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (giảm hai chức danh trưởng phòng và ba chức danh Phó trưởng phòng). Chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính được rà soát, bổ sung để phù hợp.

Tương tự, tại Sở Công Thương cũng tinh giản hai phòng chuyên môn và một đơn vị nghiệp công lập so với trước đây (giảm từ bảy phòng xuống còn năm phòng; hai đơn vị sự nghiệp công lập giảm còn một đơn vị sự nghiệp công lập); giảm ba chức danh cấp trưởng phòng và ba chức danh cấp phó phòng.

Theo bà Hường, sau khi sáp nhập, một số phòng chuyên môn có khối lượng công việc phải đảm nhận quá lớn. Điều này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu, thời gian xử lý công việc chưa bảo đảm, còn kéo dài; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao. Dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa đạt như kỳ vọng.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, ngoài vấn đề tổ chức lại cơ cấu bên trong của hai sở nêu trên, vừa qua, sở này đã tích cực tham mưu UBND tỉnh quyết liệt thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy trên địa bàn tỉnh như thí điểm không tổ chức thành lập Phòng Y tế các huyện: Đắk Mil, Đắk R’lấp, Tuy Đức; sáp nhập các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh về thành một đầu mối...

Ở Sở Tài chính, hai phòng chuyên môn (gồm: Phòng Quản lý ngân sách; Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính doanh nghiệp) được sáp nhập lại từ bốn phòng làm cho phạm vi chức năng quá lớn đã phát sinh nhiều bất cập, hạn chế, chậm trong xử lý công việc và trong công tác tham mưu xây dựng một số cơ chế, chính sách tài chính của địa phương thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh.

"Tương tự, ở Sở Công Thương, quá trình sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp vào Văn phòng làm cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa thật sự hiệu quả”, bà Nguyễn Thị Thu Hường thông tin.

Đề xuất tăng thêm hai phòng chuyên môn của hai sở

Vẫn theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, thực hiện tinh thần tổ chức sắp xếp lại bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, tỉnh đã nổ lực, cố gắng thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, quá trình vận hành phát sinh một số bất cập, vướng mắc trong công tác điều hành công việc, như: một số Phòng vẫn chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ của mình; năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực chưa cao.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ trình, tham mưu cho UBND tỉnh theo hướng: Sở Tài chính từ hai phòng: Quản lý ngân sách; Quản lý Giá - Công sản và Tài chính doanh nghiệp để thành lập ba phòng, gồm: Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Quản lý Giá và Công sản và Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.

Còn Sở Công Thương Tổ chức lại Văn phòng sở để thành lập hai phòng, gồm: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Văn phòng sở.

Theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ và theo các Thông tư hướng dẫn của bộ, ngành trung ương về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành thuộc cấp tỉnh; việc quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các sở ngành thuộc thẩm quyền của địa phương xem xét, quyết định.

“Sau khi Sở Nội vụ trình nội dung dự thảo về việc xin chủ trương tổ chức lại các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Tài chính và Sở Công Thương, Ban cán sự đảng UBND tỉnh sẽ xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đề án tại hai sở này. Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền quy định”, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông thông tin thêm.

Ông Nghiêm Hồng Quang, Giám đốc Sở Tài chính cho biết việc tăng thêm một phòng, nhưng con số biên chế không tăng. "Việc làm này nhằm tăng cường hiệu quả cho công việc, chuyên nghiệp hơn và không bị quá tải công việc cho anh em. Việc này tôi cũng đã báo cáo các đơn vị liên quan", ông Quang nói.

Cũng tương tự nhận định này, ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công Thương việc tăng thêm phòng chuyên môn này là theo thực tiễn của công việc và đảm bảo tốt hơn cho công tác tham mưu về lĩnh vực công thương.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông xác nhận đến nay Ban Tổ chức Tỉnh ủy vẫn chưa nhận được ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. “Tinh thần tinh giảm biên chế của Tỉnh Đắk Nông vẫn dựa trên tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW”, vị lãnh đạo này thông tin.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.