Đắk Nông tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chích xác cho báo chí

(PLO)- Cung cấp thông tin cho báo chí nhằm kịp thời định hướng dư luận, hạn chế bị thông tin một chiều gây hiểu nhầm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, TP Gia Nghĩa.

Lãnh đạo các sở ngành ở Đắk Nông tham gia hội nghị tập huấn báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Lãnh đạo các sở ngành ở Đắk Nông tham gia hội nghị tập huấn báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Chiến-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí.

Ông Lê Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Ông Lê Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Để từ việc được tiếp cận nguồn tin kịp thời, chính thống, phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Ông Chiến dẫn ví dụ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 tăng được 14 bậc là sự nỗ lực của các cấp, trong đó ghi nhận vai trò rất quan trọng của báo chí.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VŨ LONG

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VŨ LONG

“Chỉ số PCI của tỉnh có tăng, nhưng vẫn còn nằm trong top trung bình của cả nước. Tôi phát hiện ra một vấn đề, mình làm, nhưng không cung cấp thông tin, thì không ai biết là tỉnh có làm hay không. Điều này cho thấy vai trò của báo chí là rất quan trọng”, ông Lê Văn Chiến nói.

Tuy nhiên thời gian qua, việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại một số cơ quan còn lúng túng, vẫn còn tình trạng e ngại trong phát ngôn, chậm cung cấp thông tin cho báo chí.

Một cán bộ tỉnh Đắk Nông nêu câu hỏi với nhà báo Nguyễn Đức Hiển. Ảnh: VŨ LONG

Một cán bộ tỉnh Đắk Nông nêu câu hỏi với nhà báo Nguyễn Đức Hiển. Ảnh: VŨ LONG

Ông Chiến thông tin thêm, hội nghị là một trong những giải pháp để các cấp, ngành, địa phương phối hợp với báo chí hiệu quả hơn; cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, chính xác, đầy đủ nhằm truyền tải đầy đủ đến bạn đọc, hạn chế để báo chí đưa tin một chiều, thiếu khách quan, thiếu toàn diện…

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển nói về kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển nói về kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Sau lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp, trao đổi thông tin với các đại biểu về các quy định trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; trách nhiệm của người phát ngôn và cung cấp thông tin; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phát ngôn cung cấp thông tin, kỹ năng tiếp xúc, giao tiếp với nhà báo; phương pháp trả lời phỏng vấn cũng như cách xử lý khủng khoảng truyền thông nhìn từ thực tế một số vụ việc cụ thể.

Ông Hoàng Mạnh Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Ông Hoàng Mạnh Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Cũng tại hội nghị này, ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó giám đốc Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan, sở ngành, huyện và TP Gia Nghĩa xây dựng trang thông tin điện tử của đơn vị thành trang cung cấp thông tin chính thống trực tiếp cho báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.