Đắk Nông: Nhóm người khiêng cả quan tài đến tận nhà đòi nợ

(PLO)- Chính quyền huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xác nhận, vụ việc xảy ra trên địa bàn, vào khoảng chiều 17-11.

Trên mạng vừa xuất hiện clip một số người mang chiếc quan tài đến nhà một người dân và liên tiếp đòi người nợ phải trả nợ cho họ. Vụ việc gây xôn xao trên địa bàn.

Chiều 18-11, ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil xác nhận có vụ việc nói trên. Vụ việc xảy ra vào chiều 17-11 tại thôn Vinh Đức, xã Đức Minh. Ban đầu có khoảng 20 người đã đến nhà bà N (thôn Vinh Đức, xã Đức Minh) để đòi nợ.

Những người này đã la hét, chửi bới để yêu cầu bà N. ra làm việc. Sau đó, do bức xúc, người dân đã khiêng quan tài đến để trong sân của bà N.

Thời điểm này, ngoài những người đi đòi nợ còn có nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập đến để theo dõi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Đức Minh đã đến hiện trường, vận động, giải thích để bà con không tụ tập đông người. Đồng thời giải thích việc đòi nợ cần phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân mang quan tài đến nhà người nợ và yêu cầu trả nợ. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, số người này không nghe theo sự vận động, tuyên truyền, tiếp tục la hét, chửi bới, quay phim, chụp hình, đề nghị cơ quan chức năng can thiệp đưa bà N. ra trực tiếp đối thoại. Sau một thời gian giải thích vận động, người dân đã đưa quan tài đi nơi khác. Công an xã cũng đã mời một số đại diện đến trụ sở để làm việc.

Theo lãnh đạo huyện, xác minh ban đầu, số người trên bị bà N. nợ khoảng 24 tỉ đồng. Trước đó, những người dân này đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, Công an tỉnh Đắk Nông thông báo vụ việc không có dấu hiệu hình sự nên hướng dẫn người dân khởi kiện ra tòa.

Hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Ông Lũy cho biết thêm, có thông tin bà N. mượn tiền của người dân để đáo hạn ngân hàng. Việc vay mượn có thể có thỏa thuận lãi suất với nhau. Trước đó, công an đã vào cuộc điều tra, nhưng do vượt quá thẩm quyền nên đã chuyển đến Công an tỉnh để giải quyết.

Hiện chính quyền đang hướng dẫn người dân đòi nợ theo đúng pháp luật, tránh ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.