Đắk Nông: Một phó giám đốc ban quản lý dự án dùng bằng đại học không hợp pháp, người có trách nhiệm nói gì ?

(PLO)- Sau vụ phó giám đốc ban quản lý dự án dùng bằng đại học không hợp pháp, các cơ quan tỉnh Đắk Nông sẽ thực hiện rà soát lại bằng cấp cán bộ, công chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-12, trao đổi với PLO một lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết đơn vị đã nắm được thông tin ông Lê Thanh Ch, phó giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông sử dụng bằng đại học không hợp pháp.

“Theo phân cấp quản lý, chức vụ của ông Ch tương đương với trưởng phòng. Ông Ch không thuộc diện quản lý về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chúng tôi đã nắm bắt sự việc do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo. Việc kiểm tra bằng cấp cán bộ toàn tỉnh hằng năm đều thực hiện, rà soát. Tới đây, tỉnh cũng sẽ yêu cầu các địa phương, sở ngành rà soát” – vị lãnh đạo này cho hay.

bằng đại học không hợp pháp.png
Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông. Ảnh: AX

Cùng ngày, trao đổi với PV lãnh đạo Sở Nội vụ Đắk Nông cho biết sở đã tham mưu cho UBND tỉnh có công văn gửi Trường Đại học GTVT (Hà Nội) đề nghị cung cấp thông tin chính thức về việc cấp bằng cho ông Lê Thanh Ch.

Theo vị này, vừa qua Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị thu hồi các chứng chỉ liên quan đã cấp cho ông Ch. Trong đó, đơn vị này có đính kèm văn bản xác nhận bằng đại học không hợp pháp của ông Ch do Đại học GTVT ký. Trên cơ sở đó tỉnh đã nắm được chuyện này.

“Sau khi tỉnh nhận được văn bản trả lời chính thức từ trường Đại học GTVT, chúng tôi sẽ thực hiện quy trình xử lý cán bộ theo đúng quy định của pháp luật” – vị này nói.

Vị này cho biết thêm, thời gian tới sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tự rà soát bằng cấp của cán bộ, công chức; việc làm này thực hiện thường xuyên.

Vẫn theo lãnh đạo Sở Nội vụ Đắk Nông, thời gian gần đây, khi các cán bộ trúng tuyển công chức, sở đều có văn bản gửi cho các trường để đối chiếu bằng cấp. Cũng có đợt thi tuyển vừa kết thúc, sở đã kịp thời phát hiện một trường hợp nên đã hủy kết quả thi tuyển.

Như PLO đã đưa tin, ngày 14-10, Trường Đại học GTVT có công văn gửi Cục Quản lý hoạt động xây dựng, trong đó xác nhận trường này không cấp văn bằng cho ông Lê Thanh Ch, ngành đào tạo xây dựng cầu-đường; thông tin văn bằng tốt nghiệp là không chính xác.

Trên cơ sở đề xuất của đơn vị thuộc Bộ Xây dựng ngày 28-11, Sở Xây dựng Đắk Nông đã thu hồi thu hồi chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cầu đường bộ - hạng II còn hiệu lực đến ngày 19-7-2026; Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật - hạng II; Quản lý dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật – hạng II, còn thời hạn đến ngày 22-3-2028.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng tiến hành thu hồi các chứng chỉ nêu trên cấp cho ông Ch (các chứng chỉ đều đã hết hiệu lực từ theo thứ tự năm 2018 và 2023).

Lý do thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của ông Ch là do ông này sử dụng bằng đại học không hợp pháp để nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; vi phạm tại tại điểm b, khoản 2 Điều 63 của Nghị định 15.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.