Đắk Nông: Không để tái diễn tình trạng san lấp trái phép trên địa bàn

(PLO)- Tỉnh Đắk Nông sẽ xử lý nghiêm các trường hợp san lấp mặt bằng trái phép, khắc phục tình trạng “phạt cho tồn tại”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-8, trao đổi với PLO ông Châu Ngọc Lương, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết Thường trực Tỉnh ủy vừa yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp san lấp mặt bằng trái phép trên địa bàn, nhất là tại TP Gia Nghĩa, khắc phục tình trạng “phạt cho tồn tại”.

Sạt lở kinh hoàng ở đường tránh Gia Nghĩa. Ảnh: VŨ LONG

Sạt lở kinh hoàng ở đường tránh Gia Nghĩa. Ảnh: VŨ LONG

Cùng ngày, ông Vi Đức Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Gia Nghĩa, Đắk Nông, ký công văn yêu cầu UBND TP Gia Nghĩa chỉ đạo xử lý những thông tin báo chí phản ánh vụ san lấp tại đường tránh Gia Nghĩa gây sạt lở nghiêm trọng.

Trong công văn, Thường trực Thành ủy Gia Nghĩa đề nghị UBND TP thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chủ động phòng, chống thiên tai.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp mặt bằng trái phép trên địa bàn TP, tránh tình trạng “phạt cho tồn tại”.

Đối với các trường hợp đã xử lý vi phạm hành chính theo quy định nhưng vẫn cố tình không chấp hành và tiếp tục vi phạm thì chuyển cho cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất trên địa bàn, kịp thời cảnh báo, khắc phục thiệt hại, bảo đảm tính mạng, tài sản của người dân, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu UBND TP Gia Nghĩa kịp thời thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình mưa lũ, thiệt hại và việc tổ chức khắc phục của chính quyền các cấp để các cơ quan báo chí đưa tin chính xác, chỉ đạo phản hồi các thông tin không đúng sự thật.

PV đã nhiều lần liên hệ với ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa về việc xử lý các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép suốt thời gian dài, nhưng đến nay chưa có biện pháp xử lý.

Như PLO do mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở TP Gia Nghĩa bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại thời điểm này, tại Km11+800 - Km11+900 đường tránh Gia Nghĩa, thuộc địa phận phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa xuất hiện một điểm sạt lở khiến có một phần căn nhà và một khu đất rộng lớn bị kéo xuống dòng suối đang chảy xiết.

Điều đáng nói là tại khu vực sạt lở này, trước đây có một cống đặt ngang tại Km11+808 đường tránh Gia Nghĩa. Nhưng cống này đã bị san lấp và bít kín.

Trao đổi với PV, bà Vũ Thị Hà, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân cho biết phần đất gần đường tránh, có căn nhà làm bằng tôn bị sạt lở là một xưởng ô tô đã được chính quyền địa phương thông báo sơ tán, di dời tài sản từ trước đó, đồng thời thực hiện biện pháp dựng biển, giăng dây cảnh báo.

Gần đó, cũng có một số vị trí bị người dân đổ đất lấn chiếm.

“Thời điểm đổ đất chắc là họ tranh thủ làm vào ngày lễ hay ban đêm gì đó, nên thời điểm đổ phường cũng không phát hiện ra. Chúng tôi đang cho anh em kiểm tra, xác minh xem chủ đất này là ai, thời điểm đổ như thế nào để có báo cáo TP” - bà Hà nói.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông còn chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành địa phương khắc phục ngay tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Trong đó, khẳng định Đắk Nông kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.