Đắk Nông: Giải ngân chậm vì giá vật liệu tăng cao

(PLO)- Một trong những nguyên nhân giải ngân chậm trong thời gian qua ở địa phương là ảnh hưởng của vật liệu tăng giá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-12, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi họp báo để cung cấp thông tin tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: VŨ LONG

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: VŨ LONG

PV báo Pháp Luật TP.HCM nêu câu hỏi, ngày 12-12, tỉnh Đắk Nông mới giải ngân được hơn 52%, tuy nhiên tỉnh đặt mục tiêu từ nay đến hết năm (khoảng hơn 2 tuần) sẽ chạm ngưỡng 96%. Con số này liệu có khả thi; việc giải ngân này có phải các dự án mới đều được tạm ứng 100% vốn?

Ông Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết việc này tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh vừa qua có nhiều đại biểu cũng quan tâm và nêu câu hỏi như vậy. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trả lời cho các đại biểu nắm về vấn đề này.

Ông Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VŨ LONG

Ông Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VŨ LONG

Ông Ninh khẳng định, từ nay đến hết năm 2022 tỉnh Đắk Nông sẽ đạt được tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công là 96% như kế hoạch.

Trong nhiều tháng đầu năm, tỉnh Đắk Nông đạt tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp. Theo ông Trần Đình Ninh, nguyên nhân giải ngân chậm trong năm nay, có rất nhiều lí do. Trong đó, có nguyên nhân do tình hình chiến tranh xảy ra (Nga và Ukraine- PV), làm cho giá cả vật tư tăng vọt một cách đột biến. Bởi vậy, tỉnh Đắk Nông phải điều chỉnh một số dự án đầu tư.

“Năm nay, tỉnh Đắk Nông mở mới đến 83 công trình, tổng cơ cấu vốn đạt gần 40%. Khi mở mới, các thủ tục bị kéo dài. Mặc dù có nhiều công trình được phê duyệt đầy đủ, nhưng do trượt giá cả phải điều chỉnh mục tiêu đầu tư. Khi đó, chúng tôi phải xin chủ trương của HĐND tỉnh và tiếp tục mất thêm nhiều thời gian. Hiện việc này đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh điều chỉnh xong” – ông Trần Đình Ninh thông tin.

Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Nông thông tin thêm, tỉnh đang làm và làm rất quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công.

“Thống kê từ Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 21-12 này, đã giải ngân được 73%. Tức là còn 10 ngày nữa tôi tin chắc sẽ đạt được tiến độ (đạt 96% kế hoạch-PV)” – ông Ninh cho hay.

Đối với vấn đề giải ngân vốn vay ODA, theo ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông là rất phức tạp vì phải thực hiện đúng quy định khắt khe của họ (ngân hàng nước ngoài cho vay-PV).

“Giải ngân vốn ODA quy trình rất chặt chẽ và phức tạp. UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo rất quyết liệt việc làm này” – ông Lê Trọng Yên nói.

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông, tính đến ngày 12-12-2022, tỉnh Đắk Nông đã giải ngân được 1.640 tỉ đồng, đạt 52,4% vốn đầu tư công.

Tại kỳ họp của HĐND tỉnh Đắk Nông (tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14-12-2022), UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, năm 2022 tỉnh Đắk Nông được bố trí hơn 2.671 tỉ đồng, dự kiến sẽ giải ngân được hơn 2.576 tỉ đồng, đạt hơn 96% so với kế hoạch. Trong đó, giải ngân vốn địa phương đạt hơn 99%, và của Trung ương đạt 100%. Giải ngân vốn ODA đạt 62%. Vốn mục tiêu quốc gia năm 2021 đạt 80%...

Một số sở đạt tỉ lệ giải ngân tốt trên 80% kế hoạch vốn, gồm Sở GTVT, TT&TT, Y tế, Công thương, huyện Tuy Đức, huyện Cư Jút, TP Gia Nghĩa…

Các đơn vị có tỉ lệ giải ngân thấp gồm huyện Đắk Mil, huyện Đắk R’lấp, Tỉnh đoàn, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.