Đắk Nông dùng 1.000 tỉ đồng vốn đầu tư trung hạn làm cao tốc

(PLO)- Tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn đầu tư trung hạn tăng thu, tiết kiệm chi để có 1.000 tỉ đồng đối ứng cho dự án cao tốc Chơn Thành – Gia Nghĩa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Ngày 24-10, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2024.

Tại đây, PV nêu câu hỏi, tỉnh Đắk Nông đã cân đối nguồn chi như thế nào để đối ứng 1.000 tỉ đồng vốn địa phương làm dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm nay đã bố trí được 225 tỉ đồng?

đầu tư trung hạn.jpg
Ông Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Nông tại buổi họp báo. Ảnh: VŨ LONG

Ông Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết đối với nguồn 1.000 tỉ đồng này được trích từ nguồn vốn đầu tư trung hạn, tăng thu tiết kiệm chi của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Việc làm này không ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư các công trình khác.

“Năm ngoái, tỉnh đã cấp 2,5 tỉ đồng cho Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh để làm đường gom. Đồng thời, bố trí 60 tỉ đồng cho UBND huyện Đắk R’lấp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Thực tế, huyện chưa nhận vì chưa có mốc để triển khai.

Năm 2024, đã bố trí trong kế hoạch 225 tỉ đồng cũng từ nguồn đầu tư trung hạn để chuẩn bị sẵn sàng làm dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành” – ông Ninh thông tin.

Theo nghị quyết của Chính phủ, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Chính phủ cho phép UBND các tỉnh Đắk Nông và Bình Phước tổ chức lập, phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng của các dự án thành phần theo từng giai đoạn (tùy thuộc mức độ phức tạp về kỹ thuật của từng đoạn tuyến) để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng trên sẽ được cập nhật đảm bảo phù hợp dự án đầu tư được duyệt.

đầu tư trung hạn.png
Ảnh minh họa

Khẩn trương tổ chức rà soát, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bảo đảm đủ cơ sở, căn cứ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện các công việc khác có liên quan tới công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng được phê duyệt, các địa phương xác định sơ bộ nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xác định địa điểm, hình thức tái định cư; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo; tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư; triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng khu tái định cư (nếu có).

Các địa phương xác định vị trí diện tích các bãi đổ chất thải rắn xây dựng đáp ứng nhu cầu của các dự án thành phần; thực hiện các công việc liên quan như đánh giá tác động môi trường, giải phóng mặt bằng các bãi đổ chất thải rắn xây dựng (nếu có) bảo đảm tiến độ thi công...

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dài khoảng 128,8 km, chia thành năm dự án thành phần, thực hiện từ năm 2024, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2027.

Dự án thành phần 1 được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT và được áp dụng cơ chế bảo đảm đầu tư, cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 25.500 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là hơn 10.500 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là hơn 2.233 tỉ đồng (Đắk Nông khoảng 1.000 tỉ đồng, hơn 1.200 tỉ đồng của Bình Phước). Vốn do nhà đầu tư thu xếp là 12.770 tỉ đồng, chiếm 50% tổng mức đầu tư dự án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.