Đắk Nông: Điều tra vụ hủy hoại 4.000 cây thông con ở Quốc lộ 28

(PLO)-  Cơ quan chức năng đang điều tra vụ nhổ 4.000 cây thông con mới trồng dọc Quốc lộ 28.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, tại Hội nghị Giao ban báo chí tháng 1-2023, ông Nguyễn Văn Hợp, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết huyện vừa có báo cáo về hiện trạng rừng thông dọc Quốc lộ 28 (đoạn qua xã Quảng Sơn).

Ông Nguyễn Văn Hợp thông tin tại Hội nghị Giao ban báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Ông Nguyễn Văn Hợp thông tin tại Hội nghị Giao ban báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Hợp, năm 2022, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn đã tiến hành trồng rừng thông mới với diện tích 54,39 ha (trong đó, có 21,7 ha do UBND huyện đã cưỡng chế các hộ lấn chiếm).

“Mặc dù vậy vẫn còn tình trạng hủy hoại, nhổ bỏ rừng trồng mới của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn. Các đối tượng tượng sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi và có sự chuẩn bị từ trước. Điều này gây khó khăn cho các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ rừng” – ông Hợp nói.

Lực lượng kiểm lâm có mặt ở hiện trường vụ nhổ cây thông non. Ảnh: XH

Lực lượng kiểm lâm có mặt ở hiện trường vụ nhổ cây thông non. Ảnh: XH

Cũng theo Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, đầu năm 2023, đã xảy ra sáu vụ hủy hoại, nhổ cây thông con mới trồng của năm 2022, gây thiệt hại 4.000 cây.

“Khu vực trồng rừng thông mới này phần lớn nằm trong, hoặc gần nương rẫy của người dân cũng là nguyên nhân khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý kịp thời. UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các bên liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định của pháp luật” – ông Hợp cho hay.

Cây thông non bị nhổ tại địa bàn xã Quảng Sơn. Ảnh: XH

Cây thông non bị nhổ tại địa bàn xã Quảng Sơn. Ảnh: XH

Trong thời gian tới, UBND huyện Đắk Glong sẽ thực hiện tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả về chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến chủ rừng, người dân…

UBND huyện Đắk Glong cho biết từ năm 2020 đến nay, trên lâm phần do Công ty TNHH MTV Quảng Sơn quản lý đã xảy ra 21 vụ hủy hoại rừng thông. Trong đó, có 18 vụ gây thiệt hại gần 6.000 cây; ba vụ còn lại là rừng thông trồng năm 1982 thiệt hại 68 cây.

UBND huyện Đắk Glong xác nhận, thời gian qua chính quyền các cấp đã cưỡng chế 154 trường hợp lấn chiếm 35,41 ha rừng trên lâm phần của Công ty TNHH thương mại Nguyên Vũ; diện tích này đã bàn giao về cho Công ty TNHH MTV Quảng Sơn quản lý.

Cơ quan chức năng còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, thu hồi 16,29 ha đất của 87 trường hợp lấn chiếm đất của Công ty TNHH MTV Quảng Sơn.

Năm 2016, UBND tỉnh Đắk Nông giao hơn 162 ha rừng và đất rừng (trong đó có 156 ha rừng thông, nằm dọc Quốc lộ 28, ở xã Quảng Sơn) cho Công ty TNHH thương mại Nguyên Vũ để quản lý khai thác nhựa thông, trồng bơ, trồng và chăm sóc rừng trồng.

Tuy vậy, chỉ sau một thời gian ngắn (chưa đến hai năm), rừng thông bị chết khô, đất rừng bị cắt xén và mua bán trái phép tại lâm phần của công ty này.

Sau đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã thu hồi toàn bộ diện tích này để giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Công ty TNHH thương mại Nguyên Vũ do bà Nguyễn Thị Kim Thoa (vợ đại tá Lương Ngọc Lếp, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông) làm giám đốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.