Đắk Nông buộc 1 công ty bồi thường hơn 10 tỉ đồng vì để mất 33 ha rừng

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Nông buộc công ty phải bồi thường hơn 10 tỉ đồng vì để mất 33 ha rừng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông xác nhận UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ (gọi tắt là Công ty Nguyên Vũ, do bà Nguyễn Thị Kim Thoa làm giám đốc) về bồi thường thiệt hại rừng cho nhà nước.

cựu phó giám đốc công an.jpg
Diện tích rừng thông do Công ty Nguyên Vũ quản lý, chăm sóc bị chết. Ảnh: VŨ LONG

Quản lý, chăm sóc rừng nhưng để rừng bị chết

Theo hồ sơ, tháng 1-2016, UBND tỉnh Đắk Nông giao gần 163 ha rừng, đất rừng cho Công ty Nguyên Vũ quản lý, khai thác nhựa thông, trồng bơ, trồng và chăm sóc rừng trồng. Trong đó, có 156 ha rừng thông nằm dọc quốc lộ 28 thuộc xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.

Tuy nhiên, sau khi được giao đất, Công ty Nguyên Vũ để rừng thông bị chết cháy, chết khô hàng loạt. Ngoài ra, người của công ty còn tự ý cắt đất dự án bán trao tay cho nhiều người.

Tháng 6-2017, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông quyết định thanh tra toàn diện dự án của Công ty Nguyên Vũ. Theo kết luận của Sở NN&PTNT, sau hơn một năm rưỡi từ khi giao rừng, diện tích rừng giảm hơn 33 ha.

Đến thời điểm thanh tra, Công ty Nguyên Vũ chưa trồng bơ theo quy hoạch của dự án. Công ty này để đất bị chuyển nhượng, lấn, chiếm trái phép.

Sở NN&PTNT Đắk Nông kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đất, rừng đã giao cho Công ty Nguyên Vũ. Đến 12-2018, tỉnh chính thức thu hồi gần 163 ha rừng từ Công ty Nguyễn Vũ, giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Công ty Nguyên Vũ bồi thường thiệt hại về rừng cho nhà nước theo quy định với số tiền gần 10,5 tỉ đồng. Trong đó, gần 3,5 tỉ đồng giá trị về lâm sản, còn lại là giá trị môi trường.

Bác khiếu nại của doanh nghiệp

Không đồng ý bồi thường, Công ty Nguyên Vũ khiếu nại đến UBND tỉnh Đắk Nông. Công ty này cho rằng đã nộp tiền sở hữu rừng trồng gần 5,8 tỉ đồng kèm theo bản thống kê về giá trị quyền sở hữu rừng thông trồng đến năm thứ 10; chi phí quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy từ năm thứ 10.

Công ty Nguyễn Vũ cho rằng tài sản trên đất bao gồm 158 ha rừng thông trồng là tài sản của doanh nghiệp.

công an.jpg
Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn cưỡng chế thu hồi đất từ người dân mua bán đất trái phép tại dự án của Công ty Nguyên Vũ. Ảnh: QD

Công ty Nguyên Vũ cũng cho rằng việc UBND tỉnh xác định trách nhiệm để mất hơn 33 ha rừng thuộc về công ty là không đúng thực tế. Công ty đề nghị UBND tỉnh nêu rõ văn bản pháp lý cụ thể trong việc xác định con số bồi thường thiệt hại.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, Công ty Nguyên Vũ là một tổ chức kinh tế chỉ được nhà nước giao rừng sản xuất là rừng trồng có thu tiền sử dụng rừng, không giao rừng có thu tiền sở hữu rừng.

Do đó, doanh nghiệp không có quyền sở hữu diện tích rừng, định đoạt rừng khi được nhà nước giao. Công ty cho rằng đã nộp vào ngân sách nhà nước gần 5,8 tỉ đồng nên tài sản rừng trồng thông hơn 158 ha là tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty là không có cơ sở, không đúng theo quy định của pháp luật.

Tháng 2-2024, quá trình làm việc, Công ty Nguyên Vũ không cung cấp thêm được hồ sơ mới cho Sở NN&PTNT so với kết quả đã xác minh trước đây về diện tích bị mất hơn 33 ha. Do đó, UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định trách nhiệm để mất diện tích rừng này thuộc công ty là đúng quy định pháp luật.

Về cơ sở bồi thường thiệt hại, theo UBND tỉnh Đắk Nông, Công ty Nguyên Vũ đã vi phạm điều 37, khoản 2 điều 60, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; khoản 1 và 2 điều 3 quyết định số 44 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Bởi vậy, doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về rừng theo quy định tại điều 86, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; điểm a khoản 4 điều 10, quyết định số 44 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Từ đó, UBND tỉnh Đắk Nông không công nhận nội dung khiếu nại của Công ty Nguyên Vũ.

a9286890dae37dbd24f2.jpg
Thông chết hàng loạt nơi thực hiện dự án của Công ty Nguyên Vũ. Ảnh: VŨ LONG

PV đã liên hệ qua điện thoại với bà Nguyễn Thị Kim Thoa để đăng ký làm việc, tìm hiểu thêm sự việc nhưng bà này không nghe máy.

Theo ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, thời gian qua, UBND xã đã lập đoàn cưỡng chế hàng trăm trường hợp; trong đó có bảy hộ nhận sang nhượng đất trái phép của Công ty Nguyên Vũ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.