Đăk Nông: Bãi rác gây ô nhiễm nghiêm trọng

Bãi rác tại thôn Đồng Tiến, xã Đắk Nia (thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông) được xây vào năm 2008, do Công ty Cổ phần Cấp nước và Quản lý đô thị tỉnh Đăk Nông làm chủ đầu tư.

Bãi rác có diện tích hơn 7 ha, là nơi tiếp nhận toàn bộ rác thải của thị xã. Rác thải sẽ được chôn theo hình thức cuốn chiếu nhằm bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do không được xây dựng đúng thiết kế, xử lý không đúng quy trình nên gần một năm nay lượng rác tồn lại ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng.

Anh Đinh Văn Phú, người dân thôn Đồng Tiến, cho biết: “Vào mùa nắng, mỗi khi rác được đốt là khói bụi bay kín cả một vùng, còn vào mùa mưa thì mùi hôi bốc lên nồng nặc. Ruồi, muỗi phát sinh từ bãi rác bay vào trong nhà quanh năm suốt tháng”. Do phải sống trong môi trường ô nhiễm nên hầu hết trẻ em nơi đây đều mắc bệnh ngoài da và hô hấp. Anh Nguyễn Thanh Vinh, thôn Đồng Tiến, bức xúc: “Ở trong môi trường bị ô nhiễm như thế này thì người lớn cũng mắc bệnh nữa là mấy đứa nhỏ. Gia đình tôi đã phải gửi con sang nhà người quen tận Bình Phước nhờ trông giúp!”.

Đăk Nông: Bãi rác gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh 1

Rác thải sau khi chở về chỉ được xử lý một cách sơ sài. Ảnh: UYÊN PHƯƠNG

Đáng lo ngại hơn, do bãi rác không được phân thành các ô xử lý, không lót đáy chống thấm, không có hệ thống thu gom xử lý nước rỉ… nên nước thải đã ngấm vào lòng đất, gây ô nhiễm mạch nước ngầm. Vì không dám dùng nước giếng, người dân phải hứng nước mưa để dùng, vào mùa khô phải đi cả cây số mới lấy được nước. Cũng do mạch nước ngầm bị ô nhiễm nên gần 20 hộ dân có đất xung quanh bãi rác đành phải bỏ hoang. Gia súc, gia cầm cũng không sống nổi.

Ông Hà Văn Sơn, trưởng thôn Đồng Tiến, cho biết: “Bãi rác này do thị xã quản lý. UBND xã cũng đã nhiều lần có văn bản đề nghị chủ đầu tư thực hiện đúng thiết kế được phê duyệt, không thể dùng các biện pháp khắc phục tạm thời nhưng đến nay họ vẫn không làm…”.

Đầu tháng 10, UBND thị xã Gia Nghĩa đã có cuộc họp với các cơ quan liên quan. Biện pháp sau cùng được đưa ra là di dời dân sống quanh vùng chứ không di dời bãi rác. Tuy nhiên, đó là những biện pháp lâu dài, còn về trước mắt, thiết nghĩ chính quyền địa phương cần có biện pháp khắc phục ô nhiễm kịp thời để bảo đảm sức khỏe cho người dân.

UYÊN PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.