Đắk Nông: 1 hiệu trưởng không đi dạy vẫn nhận tiền đứng lớp

(PLO)- Hiệu trưởng một trường ở Đắk Nông không đi dạy vẫn nhận chế độ đứng lớp hai học kỳ liên tiếp với số tiền hơn 71 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-2, trao đổi với PLO,một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông, xác nhận đơn vị đã ban hành kết luận liên quan đến đơn thư tố cáo ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện Đắk R’lấp.

“Ông Nam đã khắc phục những nội dung liên quan đến sai phạm, trong đó đã trả lại số tiền hơn 71 triệu đồng. Sở đang chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện quy trình xử lý cán bộ đối với ông này” – vị lãnh đạo Sở đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông nói.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện Đắk R’lấp. Ảnh: VŨ LONG
Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện Đắk R’lấp. Ảnh: VŨ LONG

Trước đó, tháng 8-2022, một giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện Đắk R’lấp làm đơn tố cáo ông Nam với 12 nội dung.

Theo kết luận của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông, nhiều nội dung tố cáo ông Nam là có cơ sở. Cụ thể, ông Nam dù không trực tiếp giảng dạy vẫn nhận tiền đứng lớp hơn 71 triệu đồng trong học kỳ II, năm học 2019-2020 và 2020-2021.

Trong thời gian này, có một giáo viên khác tự nguyện dạy giùm ông Nam môn Công nghệ khối 11 mà không thông qua quản lý chuyên môn của nhà trường.

Ngoài ra, ông Nam còn liên quan đến việc chi trả học bổng cho học sinh chưa chính xác; quản lý tài chính bếp ăn không minh bạch; tổ chức dạy học hai buổi một ngày nhưng không xuất phiếu thu, phiếu chi, không vào hồ sơ, sổ sách theo quy định.

Trường tiếp nhận tài trợ tám ti vi trị giá hơn 83 triệu đồng và hệ thống camera giám sát gần 40 triệu đồng nhưng không làm đúng các quy định về huy động tài trợ.

Đối với khoản tiền vận động hơn 110 triệu đồng từ ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2020-2021, trường dùng để chi tiền Tết cho giáo viên, nhân viên, tổ chức hội thao... Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông kết luận việc làm này của nhà trường không đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Cũng theo kết luận, năm 2021-2022, việc ông Nam đánh giá xếp loại người tố cáo “Hoàn thành nhiệm vụ” là chưa đúng với Nghị định 90/2020.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đăk R'Lấp được thành lập từ năm 2003. Trường hiện có hơn 200 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, là con em người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Như PLO đã đưa tin, năm học 2021-2022, giáo viên G (người làm đơn tố cáo ông Nam) bị đánh giá ở mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện Đắk R’lấp đã yêu cầu cô G viết cam kết dừng đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng của trường lên mạng xã hội Facebook. Nếu cô G không thực hiện và tiếp tục tái phạm, trường sẽ thực hiện tinh giảm biên chế theo quy định. Tuy nhiên, cô giáo này không đồng ý ký cam kết.

Sau đó, trường tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về thực hiện tinh giảm biên chế. Theo cô G, tại cuộc họp này có 4/25 người biểu quyết (bằng giơ tay) thống nhất thực hiện tinh giảm biên chế đối với cô.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện Đắk R’lấp đánh giá cô G. từ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuống hoàn thành nhiệm vụ trong năm học 2021-2022.

Lý do là cô G đã ghi âm, ghi hình hội nghị của trường dù chủ trì hội nghị nhắc nhở nhiều lần không được làm. Còn năm học trước đó, cô giáo này bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ do "có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị"…

Cô G cho rằng việc làm này của lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đắk R’lấp là không đúng quy định, có dấu hiệu trù dập cá nhân.

Hiệu trưởng từ chức

Trao đổi với PLO ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông, cho biết ông vừa ký quyết định để ông Nguyễn Văn Nam thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện Đắk R’lấp.

“Việc ký quyết định này là theo nguyện vọng cá nhân ông Nam” – ông Toàn nói.

Theo đó, ông Nam thôi giữ chức vụ kể từ ngày 1-2-2023. Nhiệm vụ cụ thể của ông Nam tới đây do nhà trường sẽ phân công.

Chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Nam nhưng chưa nhận được phản hồi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.