Đắk Lắk yêu cầu công ty bất động sản tháo dỡ 8 công trình trái phép

(PLO)- UBND TP Buôn Ma Thuột yêu giám đốc công ty bất động sản tự tháo dỡ tám công trình trái phép, nếu không sẽ bị cưỡng chế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ tháng 4. Đây cũng là cuộc họp báo đầu tiên của tỉnh này trong năm nay.

Ông Lê Đại Thắng trả lời các cơ quan báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Ông Lê Đại Thắng trả lời các cơ quan báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Ông Lê Đại Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, cho biết TP đã yêu cầu ông Đoàn Ngọc Vĩ tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Cư Êbua. Việc tháo dỡ công trình này phải thực hiện xong trước ngày 20-5.

Được biết, ông Vĩ là giám đốc Giám đốc Công ty TNHH Đoàn Thành Đắk Lắk, là đơn vị chuyên về kinh doanh bất động sản.

“UBND TP Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan tiếp tục kiểm tra, theo dõi việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm của ông Đoàn Ngọc Vĩ. Tinh thần của TP là xử lý cương quyết, triệt để, không bao che sai phạm” - ông Thắng khẳng định.

Công trình vi phạm buộc phải tự tháo dỡ trước ngày 20-5, nếu chủ công trình không thực hiện sẽ bị cưỡng chế. Ảnh: VŨ LONG

Công trình vi phạm buộc phải tự tháo dỡ trước ngày 20-5, nếu chủ công trình không thực hiện sẽ bị cưỡng chế. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Thắng, từ 15 đến 20-5, chủ công trình phải thực hiện biện pháp tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, nếu không làm TP sẽ chỉ đạo thành lập đoàn cưỡng chế theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột thông tin thêm, ông Đoàn Ngọc Vĩ đã khắc phục một phần hậu quả bằng việc chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính số tiền 11,5 triệu đồng.

Đến nay, chủ công trình này đã tháo dỡ hai công trình, các công trình còn lại ông Vĩ có đơn xin gia hạn và tự giác thực hiện.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết TP Buôn Ma Thuột đã nêu rõ về quan điểm, cũng như mốc thời gian để xử lý công trình vi phạm. Tuy nhiên, theo ông còn băn khoăn vì vẫn có một “lỗ hổng” nào đó mà khiến cho nhà đầu tư, người dân vẫn tiếp tục xây dựng trái phép.

“Đến khi thực hiện cưỡng chế thì cả nhà nước, nhà đầu tư và người dân đều thiệt hại. Các đồng chí suy nghĩ xem ở đây lỗ hổng là chỗ nào” - ông Nguyễn Tuấn Hà nói.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cũng mong muốn thời gian tới không còn xảy ra tình trạng này nữa.

Như PLO đã thông tin, ngày 13-1, UBND TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đoàn Ngọc Vĩ, Giám đốc Công ty TNHH Đoàn Thành Đắk Lắk.

Ông Vĩ đã cho xây dựng trái phép tám công trình trên đất nông nghiệp tám công trình, trong đó có đường bê tông, hồ bơi, nhiều hạng mục là nhà gỗ… Các công trình này để phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch.

UBND TP Buôn Ma Thuột yêu cầu ông Vĩ trong 10 ngày phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng của đất trước khi vi phạm.

Quá thời hạn mà chủ công trình không tự nguyện khắc phục sẽ bị cơ quan chức năng cưỡng chế theo quy định. Tuy nhiên, đến nay chủ các công trình trái phép này vẫn chưa chấp hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.